Theo dõi trên

Hỗ trợ, phát triển ít nhất 20 nhóm trẻ độc lập tư thục

26/09/2018, 07:59

BT- Cuối tuần qua, đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có buổi làm việc tại tỉnh về việc triển khai đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2018 - 2020” (gọi tắt Đề án 404) tại Bình Thuận. Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, làm việc cùng đoàn có Hội Phụ nữ tỉnh, các ban ngành tỉnh liên quan.

Đề án 404 được Chính phủ phê duyệt ngày 20/3/2014, giai đoạn 1 đã thực hiện tại 10 tỉnh, thành trên cả nước và đã kết thúc trong năm 2017. Đến nay, đề án tiếp tục triển khai giai đoạn 2 cho 10 tỉnh, thành khác, trong đó có Bình Thuận. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 404 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của đề án hỗ trợ kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại các huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp nhằm góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi. Dự kiến sẽ thực hiện tại 2 huyện: Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Từ năm 2018 - 2020, dự kiến tỉnh sẽ hỗ trợ, phát triển ít nhất 20 nhóm trẻ độc lập tư thục, trong đó ít nhất 80% số nhóm trẻ được hỗ trợ kiện toàn và 20% nhóm trẻ được thành lập mới. 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Thị Hương mong muốn UBND tỉnh Bình Thuận sớm triển khai thực hiện kế hoạch của Đề án 404. Trong đó, Hội LHPN tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ trì phối hợp với các ngành thành viên xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và tổ chức thực hiện đề án. Đồng thời, tùy theo chức năng của các ngành thành viên để giao nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện, cùng với đó cân đối, bố trí kinh phí hợp lý để hỗ trợ thực hiện đề án…                          

T.T



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ, phát triển ít nhất 20 nhóm trẻ độc lập tư thục