Theo dõi trên

Giải quyết tốt những vướng mắc ti tan, tìm hướng tiêu thụ tro xỉ để đảm bảo môi trường

11/09/2018, 15:10

BTO- Ngày 11/9, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018.

                
      
      Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc với Sở    Công Thương Bình Thuận

8 tháng của năm 2018, Sở Công Thương thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đạt cao so cùng kỳ. Như giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng hơn 14%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,68%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Bình Thuận tăng gần 15%. Các nhà máy sản xuất điện trên địa bàn vẫn hoạt động ổn định, số dự án điện gió và điện mặt trời tiếp tục tăng, công tác khuyến công, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại được quan tâm hơn…

Tại buổi làm việc, nhiều  ý kiến, đề xuất các giải pháp về tiêu thụ tro xỉ, tầm soát hiệu quả ô nhiễm tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, quản lý khai thác khoáng  sản, tiêu thụ thanh long Bình Thuận…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng  ghi nhận những nỗ lực của ngành, đồng thời lưu ý  thời gian tới, ngành cần có những giải pháp đột phá theo tinh thần Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 Tiếp tục đề xuất Chính phủ trong giải quyết vướng mắc titan tại địa phương để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời đăng ký trên địa bàn Bình Thuận. Hỗ trợ các nhà máy sản xuất điện hoạt động ổn định, trong đó chú ý đến giải pháp tầm soát tốt môi trường và tiêu thụ lượng lớn xỉ than tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân, di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn đông dân cư. Cần có giải pháp thu hút thêm nhiều dự án quy mô, đầu tư hạ tầng kỹ thuật ở các khu - cụm công nghiệp, tập trung xuất khẩu sản phẩm chủ lực của Bình Thuận và chuyển từ tiểu ngạch sang chính ngạch…

Q.TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải quyết tốt những vướng mắc ti tan, tìm hướng tiêu thụ tro xỉ để đảm bảo môi trường