Theo dõi trên

Phan Thiết đồng hành cùng phụ nữ biên cương

11/09/2018, 09:25 - Lượt đọc: 45

BT- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát động cán bộ, hội viên phụ nữ mua áo đồng phục, vận động ủng hộ quà tặng cho Hội Phụ nữ Phú Quý và con em hội viên nghèo... Đó là những phần việc đã và đang được Hội Phụ nữ Phan Thiết phát động hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Bà Ngô Thị Tuyết - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phan Thiết cho biết: Dù không phải là địa bàn thuộc vùng biên giới, nhưng khi Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2018 - 2020, có 20 cơ sở hội ở Phan Thiết rất nhiệt tình hưởng ứng. Cụ thể đăng ký mua 89 áo đồng phục để nhận diện chương trình. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, gia đình “5 không 3 sạch”. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân xây dựng các mô hình sản xuất, sinh kế, khởi nghiệp, giao lưu kết nghĩa giữa cơ sở hội với đồn biên phòng, hỗ trợ mô hình tổ hợp tác. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, phụ nữ cơ sở chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng các nội dung và hoạt động thiết thực. Vận động nguồn lực tập trung chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Cù Lao Câu.

Cùng với Hội Phụ nữ tỉnh, Thành hội sẽ phát động trong hội viên đóng góp kinh phí ủng hộ 2 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho con em hội viên phụ nữ nghèo vùng cao vươn lên trong học tập. Ngoài ra trao 10 lá cờ, trị giá 1 triệu đồng cho Hội Phụ nữ Phú Quý treo tại cột cờ chủ quyền Tổ quốc trên đảo.

Bà Ngô Thị Tuyết khẳng định: Đây là chương trình rất có ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhân ái, chung tay sẻ chia những khó khăn cùng hội viên, phụ nữ vùng hải đảo, vùng cao, hướng đến xóa đói giảm nghèo,được tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội.

T.A



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết đồng hành cùng phụ nữ biên cương