Theo dõi trên

Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất trồng rừng

03/09/2018, 08:32

BT- Chiều 29/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam chủ trì cuộc họp, giải quyết tình hình chặt phá rừng trồng, chiếm đất trồng rừng tại tiểu khu 144A, huyện Bắc Bình thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.

                
   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam phát    biểu chỉ đạo tại buổi họp.

Theo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, những năm gần đây tình trạng người dân địa phương ngang nhiên đưa phương tiện máy móc vào phá hủy rừng trồng, chiếm đất tại tiểu khu 144A, thuộc công ty quản lý, tổ chức tụ tập đông người, sẵn sàng chống trả lực lượng bảo vệ rừng và chính quyền địa phương. Đơn cử, trong năm 2017, trên địa bàn Xí nghiệp lâm nghiệp Bắc Bình quản lý liên tục bị các đối tượng vào thực hiện hành vi phá nhổ rừng trồng để lấn chiếm đất. Trong đó, tại khu vực động cát Hòa Thắng, các đối tượng phá hủy rừng mới trồng với diện tích 29,48 ha. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay, xảy ra tái lấn chiếm và phát sinh thêm 5 hộ với trên 40,66 ha…Khu vực này hiện đang trở thành điểm nóng lấn chiếm, mua bán đất trái phép, đối tượng vi phạm rất manh động, gây mất trật tự tại địa phương…

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận với trách nhiệm là chủ rừng phải tăng cường công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý. Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Đồng thời, phối hợp thị trấn Lương Sơn, xã Hòa Thắng tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hành vi vi phạm khi lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bắc Bình phối hợp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận rà soát các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép nhưng không chấp hành biện pháp xử lý, đặc biệt các trường hợp nổi cộm cần củng cố hồ sơ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, tổ công tác liên ngành xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định. Công an tỉnh chỉ đạo Công an Bắc Bình lập chuyên án, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật, nhất là các đối tượng cầm đầu, xúi giục, chống người thi hành công vụ.

Liên quan đến kiến nghị của Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận xin tiếp tục sử dụng 170 ha tại xã Bình An, Bắc Bình, ông Phạm Văn Nam yêu cầu công ty khẩn trương khai thác cây trồng có trên diện tích này và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 để lập thủ tục thu hồi, giao đất cho UBND  huyện Bắc Bình xử lý theo quy định và chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy.

 KiỀu HẰng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất trồng rừng