Theo dõi trên

Ðấu tranh với nạn cho vay nặng lãi

31/08/2018, 08:51

BT- Thời gian qua xảy ra tình trạng cho vay nặng lãi hết sức phức tạp. Khi vay tiền, người dân chỉ cần đưa bản phô tô chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy phép lái xe…

Sau khi cho vay xong, bọn chúng cho người đến thu tiền lãi, tuy nhiên khi người vay muốn trả vốn trước thời hạn, chúng sẽ tìm cách không nhận nhằm kéo dài thời gian vay lấy lãi. Với một số người cần tiền kinh doanh, đáo hạn ngân hàng... đối tượng cho vay nặng lãi, sẵn sàng cho vay nóng hoặc mượn tiền trả góp theo ngày với lãi suất từ 15 đến 30%/tháng. Nếu người vay không trả lãi đủ, chúng cộng số lãi vào gốc, cứ như vậy tiền nợ ngày càng nhiều đến khi không còn khả năng trả. Khi ấy bọn chúng sẽ đe dọa, hành hung, bôi nhọ danh dự… nhằm tạo sức ép buộc người vay trả nợ cho bọn chúng. Đa phần các đối tượng cho vay nặng lãi đều có tiền án, tiền sự, hoặc có quan hệ với nhiều đối tượng hình sự, ma túy… Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tập trung thu thập chứng cứ, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng và lập phương án đấu tranh. Qua đó phát hiện 1 nhóm gồm 9 đối tượng liên quan đến hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi… Bước đầu đã khởi tố, bắt giam 1 bị can…

 Công an tỉnh cho biết, đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cho vay nặng lãi. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cho vay nặng lãi và tác hại của việc vay nặng lãi. Không để tình trạng cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương. 

T.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ðấu tranh với nạn cho vay nặng lãi