Theo dõi trên

Nâng cao chất lượng tôm giống

09/08/2018, 08:05

BT- Bình Thuận từng mất thời gian khá dài để xây dựng chất lượng tôm giống. Cả hành trình đó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là công tác quản lý chất lượng tôm giống để giữ thương hiệu cho tôm giống Bình Thuận.

6 tháng đầu năm 2018, các cơ sở đã nhập khẩu 53 lô tôm bố mẹ (32.383 con), qua thẩm định đều đạt chất lượng. Cùng với đó, đối với tôm bố mẹ đã hết thời gian sử dụng (cả năm 2017 chuyển qua) là 37 lô với 37.707 con đã được tiêu hủy.

Theo cơ quan chức năng, chất lượng tôm giống ở Bình Thuận tại các cơ sở sản xuất đều đạt tiêu chuẩn như đã công bố và cam kết. Tuy nhiên, hiện tại tình trạng các cơ sở không có đầy đủ thông tin trên bao bì hoặc sử dụng tem, bao bì chưa đăng ký là trở ngại cho việc đưa ra thị trường tiêu thụ.

Chi cục Thủy sản cho biết sản lượng sản xuất tôm giống trong 6 tháng được 12,1 tỷ post, đạt 52,6% kế hoạch năm 2018 (23 tỷ post). Trong lĩnh vực nuôi tôm nước lợ, toàn tỉnh thả nuôi mới 431,1 ha, chủ yếu tôm thẻ chân trắng. Diện tích thu hoạch 472 ha (tăng 102,55 ha so cùng kỳ), sản lượng thu hoạch được 4.214,6 tấn (tăng 836,7 tấn so cùng kỳ 2017). Mặc dù tăng về sản lượng nhưng người nuôi tôm trong thời gian qua phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết thay đổi liên tục, giá tôm thịt ngoài thị trường không ổn định.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng tôm giống