Theo dõi trên

Tuy Phong: Tái diễn tình trạng đua xe trái phép

06/08/2018, 08:24

BT- Thời gian gần đây, tình trạng thanh niên địa phương đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng có dấu hiệu tái diễn trở lại, phương thức hoạt động cũng có nhiều điểm khác biệt so trước. Nhóm thanh niên này thường tập trung trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua 2 xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân dàn hàng ngang, chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường, khiến người dân rất bức xúc.

Theo người dân địa phương, hàng đêm, nhất là các đêm cuối tuần, các đối tượng thường tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Qua quá trình tuần tra, xử lý của lực lượng chức năng, các đối tượng không chạy thành từng tốp với số lượng lớn mà dàn hàng ngang, có phân công người cảnh giới rồi tổ chức vài chiếc chạy so kè với tốc độ cao trên các tuyến đường vắng. Khó khăn hiện nay là các đối tượng thường đua xe trên tuyến quốc lộ 1A, Công an xã không thể ngăn chặn và xử lý về mặt giao thông được. Trước thực trạng đó, Công an huyện đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng Đội cảnh sát giao thông số 1, thuộc Phòng PC67 (Công an tỉnh) thực hiện quy chế phối hợp tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, Công an huyện đã ban hành kế hoạch về phòng, chống đua xe trái phép năm 2018 để chủ động trong tuần tra, xử lý các hoạt động tụ tập chạy dàn hàng ngang, tốc độc cao, lạng lách, nẹt pô… Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã phát hiện, xử lý 250 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân; ngăn chặn, giải tán 6 vụ tụ tập, tạm giữ 45 xe độ chế chạy tốc độc cao, nẹt pô, rú ga, lạng lách.

Để đảm bảo TTATGT trên tuyến quốc lộ 1A , nhất là đoạn qua xã Vĩnh Hảo - Vĩnh Tân, thời gian tới lãnh đạo huyện đã yêu cầu Công an huyện tập trung chỉ đạo Đội cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân tổ chức tuyên truyền, gọi hỏi, răn đe số thanh thiếu niên càn quấy, thường xuyên tụ tập chạy tốc độ cao, lạng lách. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát vào các giờ cao điểm, nhất là vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng.

M.Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuy Phong: Tái diễn tình trạng đua xe trái phép