Theo dõi trên

Chuẩn bị Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết

23/07/2018, 16:22

BTO- UBND thành phố Phan Thiết vừa có quyết định về việc tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết năm 2018, diễn ra trong 3 ngày từ 30/8 - 1/9 (20 - 22/7 Âm lịch) với phần lễ và phần hội gồm nhiều hoạt động gắn với văn hóa tín ngưỡng dân gian địa phương.Lễ hội năm nay diễn ra vào dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018).

                
      Nghinh Ông xuất du qua một số tuyến phố chính của Phan Thiết

 Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết theo thông lệ tổ chức 2 năm một lần (năm chẵn dương lịch) với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian địa phương, có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. Lễ hội diễn ra theo nghi thức truyền thống, trong đó có nghi thức Nghinh Ông xuất du qua các tuyền đường thành phố Phan Thiết với sự tham gia của hơn 1.000 người. Đây là lễ hội truyền thống góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến của Phan Thiết - Bình Thuận với du khách trong và ngoài nước.

                
   
      Biểu diễn nghệ thuật múa Lân sư rồng của các hội quán tham gia    Nghinh Ông xuất du

Lễ hội Nghinh Ông Quan thánh Phan Thiết năm 2018 gồm các hoạt động chính như: Lễ thỉnh Thánh mẫu, Lễ thỉnh kinh, Lễ khai kinh, Lễ Yết Quan thánh, Lễ chiêu vong, Lễ phóng đăng, Lễ hội hóa trang, biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng và nhất là Lễ Nginh Ông xuất du diễn ra vào sáng 1/9 với sự tham gia biểu diễn và diễu hành của các diễn viên quần chúng đến từ các hội quán như Phước Kiến, Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam và Quan Đế Miếu. Ngày 29/8 sẽ diễn ra Lễ Thỉnh kiệu Bà Thiên Hậu tại Thiên Hậu Cung (thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) về Quan Đế Miếu.

                
   
      Múa truyền thống của các hội quán tham gia đoàn Nghinh Ông xuất du

Nghi thức Nghinh Ông xuất du sẽ bắt đầu lúc 5 giờ sáng ngày 1/9 với lộ trình: Xuất phát từ Quan Đế Miếu trên đường Trần Phú và diễu hành qua một số tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng - Lý Thường Kiệt - Trưng Trắc - Trưng Nhị - Nguyễn Văn Cừ - Đội Cung - Triệu Quang Phục - Ngô Sĩ Liên - Nguyễn Thái Học - Ngư Ông - Trần Hưng Đạo - Trần Quốc Toản - Nguyễn Thị Minh Khai - Vườn hoa Đức Nghĩa - Nguyễn Tri Phương, đi qua các Hội quán Triều Châu - Hải Nam - Phước Kiến - Quảng Đông…

                
   
      Tái hiện nhân vật lịch sử Trung Quốc

Đây là lễ hội dân gian truyền thống của bà con người Hoa Phan Thiết .Tham gia lễ hội có 4 Hội quán là Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu và Hải Nam.

 NL



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết