Theo dõi trên

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ: Trên 63% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm

09/07/2018, 08:33 - Lượt đọc: 18

BT- Sáng 6/7, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

                
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu    chỉ đạo hội nghị.

Với 54 chi, đảng bộ cơ sở, hơn 2.800 đảng viên, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc đi vào nề nếp. Các chỉ tiêu cơ bản đạt được so với nghị quyết đề ra. Nổi rõ là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng từng bước nâng cao, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác kiện toàn cấp ủy, phát triển đảng viên mới, bảo vệ chính trị nội bộ và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm. Công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng được chú trọng, đảm bảo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; công tác lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã kết nạp 479/600 đảng viên, đạt tỷ lệ hơn 79% chỉ tiêu năm. Bình quân hàng năm trong đảng bộ có 63% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 98% đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên và hơn 12% đảng viên được công nhận đảng viên xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã đạt được trọng nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rà soát lại nội dung của nghị quyết, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, khắc phục những hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối lần thứ VII đã đề ra. Trong đó chú ý làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng không để cán bộ, đảng viên, viên chức bị lôi kéo tham gia bình luận, đồng tình với tin xấu trên mạng xã hội, tổ chức phản bác các luận điệu xuyên tạc. Quyết tâm triển khai thực hiện có kết quả, đúng tiến độ Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tiến hành họp Ban Chấp hành lần thứ 15 nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018; nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận trong Đảng bộ Khối...

Đ.N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ: Trên 63% tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm