Theo dõi trên

Hướng nông nghiệp dựa vào thị trường mở

05/07/2018, 09:21

BTO- Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt gây khô hạn nhiều tháng trong năm, tác hại không nhỏ đến nông nghiệp… Bởi vậy, Bắc Bình xúc tiến phát triển nông nghiệp theo hướng dựa vào thị trường mở, sử dụng diện tích lúa một cách linh hoạt .Khi giá lúa giảm, nông dân có thể chuyển sang trồng cỏ nuôi bò, trồng thanh long, rau an toàn, hoa, cây cảnh, hoặc nông sản khác giá trị cao hơn.

                
      Trồng cỏ voi chăn nuôi bò sữa

 Người dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng thích hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường, đem lại hiệu quả khá cao. Như nhiều hộ nông dân, ở thị trấn Lương Sơn trồng cỏ voi dọc sông Lũy, cung cấp thức ăn chăn nuôi bò. Còn trên các vùng quy hoạch của huyện, một số dự án chính thức khởi động. Đầu tiên, 100 ha cỏ VA- 06 cùng 20 ha bắp cho bò ăn đã được Công ty TNHH Cửu Long trồng tại vùng quy hoạch chăn nuôi xã Sông Bình, phục vụ chăn nuôi 1.000 con bò sữa doanh nghiệp này nhập về trang trại.

  Bởi cỏ VA- 06 đạt năng suất cao từ 300 tấn- 500 tấn/ha/năm. Dự án của công ty trên có quy mô mở rộng 450 ha, chăn thả 5.000 con bò sữa, bò thịt.

 Cũng tại địa phương này, Công ty TNHH Thông Thuận đã đầu tư trang trại rộng hơn 500 ha, nuôi 10.000 con bò sữa, bò thịt, kết hợp xây dựng hai nhà máy chế biến sữa, phô mai, bao bì tại đây, thu hút nhiều đoàn khách trong và tỉnh đến tham quan, học hỏi. Hai dự án lớn trên khai thác lợi thế địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, thu hút lượng lớn lao động huyện nhà…

                
   
      Trồng rau an toàn ven sông Lũy

 Cùng với đó, Bắc Bình đang khuyến khích người dân các nơi khác có điều kiện chuyển đổi cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc tập trung, như ở xã vùng cao Phan Lâm, Bình Tân, Bình An, Sông Lũy, Hải Ninh... Đến nay, nhiều hộ nông dân trong toàn huyện đã trồng được hơn 450 ha cỏ phục vụ chăn nuôi 60.200 con bò, 17.600 con dê, cừu...

  Ngoài ra, trên địa bàn huyện, hiện có 2 trang trại chăn nuôi heo công nghiệp tại xã Phan Rí Thành, Bình Tân, quy mô 900 con/lứa/trang trại; cùng 3 trang trại gà số lượng 12.000 – 24.000 con/lứa/trại ở xã Bình Tân. Đây là sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn xây dựng nông thôn mới, theo Nghị quyết Đảng bộ huyện Bắc Bình khóa XI đề ra.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng nông nghiệp dựa vào thị trường mở