Theo dõi trên

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Cơ bản đạt được các chỉ tiêu

05/07/2018, 08:32

BT- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2017. Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

                
      
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An trao Cờ thi    đua của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.    

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp đi vào nề nếp. Các chỉ tiêu cơ bản đạt được so với nghị quyết đề ra. Nổi rõ: công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Đảng bộ đã kết nạp 497 đảng viên, đạt 76,5% so chỉ tiêu; thành lập mới 7 tổ chức cơ sở đảng; số đảng bộ, chi bộ cơ sở được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh bình quân hàng năm đạt trên 62%...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa khẳng định được vai trò, vị trí trong doanh nghiệp. Kết quả kết nạp đảng viên mới chưa tương xứng; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có xu hướng tăng. Kết quả thực hiện việc thí điểm kết nạp quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp vào Đảng còn hạn chế... Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần rà soát lại nội dung nghị quyết, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ để tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả. Chú ý nắm thông tin, tình hình tư tưởng của công nhân, người lao động để kịp thời xử lý, định hướng không để bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động...       

Đ.NHƯỢNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Cơ bản đạt được các chỉ tiêu