Theo dõi trên

Lực lượng công an luôn sát cánh cùng nhân dân

20/06/2018, 08:42 - Lượt đọc: 9

BT- Do bị mua chuộc, bị kẻ xấu xúi giục, dụ dỗ nên đã có một số đối tượng quá khích tụ tập đông người để chặn xe ở quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Bắc Bình và Tuy Phong vào ngày 10 và 11/6 vừa qua.

Một số đối tượng còn quá khích phá hoại tài sản nhà nước, đốt xe của lực lượng công an, trong đó có xe phòng cháy chữa cháy, chống lại và tấn công lực lượng công an khi làm nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu của Đảng và Nhà nước, đây là một chuyện đáng buồn.

Như chúng ta đã biết, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống. Là lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Lực lượng công an còn bảo vệ chính trị, an ninh trong các lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, môi trường và các lợi ích khác của quốc gia. Bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân… Hiện nay, chúng ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những mặt tích cực là rất lớn thì những tác động tiêu cực cũng không phải là nhỏ. Hội nhập sẽ tạo điều kiện cho chúng ta tiếp thu nguồn đầu tư nước ngoài, nhưng nó cũng làm cho những nhân tố độc hại, những luận điểm sai trái, lối sống không lành mạnh, cá nhân chủ nghĩa có điều kiện để xâm nhập dễ dàng. Lợi dụng điều kiện này, kẻ địch sẽ dùng tiền tài, vật chất để tấn công vào những người dân nhẹ dạ của ta, đây là mưu đồ rất tinh vi và xảo quyệt của kẻ địch. Chính vì lẽ đó, lực lượng Công an nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân đã chủ động, nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời và đấu tranh ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ công cuộc đổi mới, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Thời gian qua các thế lực thù địch còn trực tiếp tấn công vào hàng ngũ cách mạng, mà phương thức chủ yếu của chúng là dùng tiền để mua chuộc. Chúng đã mua chuộc, lôi kéo được một bộ phận nhân dân làm những việc phi pháp. Chuyện đáng buồn xảy ra ngày 10 và 11/6 vừa qua tại huyện Bắc Bình, Tuy Phong và TP. Phan Thiết là một điển hình. Nhiều người dân đã bị lôi kéo, mua chuộc bằng tiền nên họ đã tấn công lực lượng công an khi làm nhiệm vụ làm hàng chục cán bộ, chiến sĩ bị thương, các đối tượng còn đập phá và đốt xe công vụ của lực lượng công an. Câu hỏi đặt ra là, khi xảy ra tình hình mất an ninh trật tự ở địa phương, người có mặt đầu tiên để giữ bình yên cho người dân là ai, đó chính là lực lượng công an. Khi xảy ra hỏa hoạn, bão lũ, thiên tai, lực lượng công an cũng luôn có mặt để giúp đỡ nhân dân. Thế nhưng đã có một số người nghe theo kẻ xấu đã chống lại lực lượng này. Chỉ sau vài ngày xảy ra vụ việc đáng buồn trên, tại phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết xảy ra một vụ cháy nhà dân. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy nên không xảy ra cháy lan sang các nhà lân cận. Chính những chiếc xe cứu hỏa đến hiện trường dập tắt đám cháy lại là những chiếc xe mà trước đó các đối tượng quá khích đập phá vỡ kính vẫn chưa kịp sửa chữa. Trở lại sự việc của ngày 10 và 11/6, hôm đó các đối tượng quá khích đột nhập vào Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở huyện Bắc Bình đốt xe cứu hỏa của lực lượng công an, thời điểm đó nếu xảy ra cháy ở huyện Bắc Bình hay Tuy Phong thì lấy phương tiện đâu để cứu cháy, và thiệt hại chính là người dân.

Các thế lực thù địch, phản động chưa hề từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, chúng ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình”, tác động, chuyển hóa nội bộ, hỗ trợ, kích động chống phá nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam. Trước bối cảnh tình hình trên, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an đặt ra rất nặng nề. Nhưng trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân đều nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

THANH QUANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lực lượng công an luôn sát cánh cùng nhân dân