Theo dõi trên

Xử lý nghiêm lấn làn đường là cách giảm thiểu tai nạn giao thông

08/06/2018, 09:41

BT- Tai nạn giao thông gần đây xảy ra liên tục ở nhiều nơi. Trên Báo Tuổi trẻ số ra ngày 31/5 cho hay: TP. Hồ Chí Minh đề xuất tăng tiền phạt xe chạy quá tốc độ. Có thể nói tốc độ của xe lưu hành trên đường có vai trò trong việc tăng, giảm tai nạn giao thông. Nếu một xe chạy với tốc độ vừa  phải, cộng với  người lái xe cẩn thận thì tai nạn ít khi xảy ra, nếu có là trường hợp bất khả kháng. Nhưng với một xe chạy quá tốc độ, cộng với lái xe  thiếu cẩn thận, rất dễ xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận, trong số vụ tai nạn do ô tô gây ra, có không ít vụ do lấn làn đường của xe máy. Nếu ta bỏ thời gian quan sát trên  bất kỳ đoạn nào đó của quốc lộ 1A, sẽ thấy không ít xe máy chen vào làn ô tô, ngay cả làn đường sát với vách ngăn. Vậy nên, cùng với việc tăng cường xử lý xe chạy quá tốc độ trên những đoạn đường có  quy định tốc độ, nên nghiêm khắc xử lý xe chạy lấn làn đường.

M.A



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử lý nghiêm lấn làn đường là cách giảm thiểu tai nạn giao thông