Theo dõi trên

Hàn Quốc tiếp tục tham vấn đưa Triều Tiên trở lại đàm phán cấp cao

17/05/2018, 14:32

Hàn Quốc khẳng định tiếp tục tham vấn với Triều Tiên nhằm nhanh chóng khôi phục cuộc đàm phán cấp cao liên Triều mà Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố hủy bỏ.

Trong thông báo ngày 17/5, Nhà Xanh cho biết, Ủy ban thường trực của Hội đồng An ninh quốc gia do cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống, ông Chung Eui-yong đứng đầu, đang thảo luận các giải pháp khi Triều Tiên hủy cuộc gặp cấp cao.

                
      
      Nhà lãnh đạo Triều    Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, cuộc gặp cấp cao liên Triều diễn ra ngày 16/5 tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã bất ngờ hủy cuộc gặp này chỉ vài giờ trước khi diễn ra. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiều (KCNA) nêu lý do vì cuộc tập trận chung mang tên “Thần Sấm” giữa Không quân Mỹ và Hàn Quốc.

Cuộc tập trận bắt đầu từ hôm 11/5, với sự tham gia của khoảng 100 máy bay chiến đấu của Mỹ và Hàn Quốc, trong đó có 8 chiếc F-22.

Theo KCNA, việc Mỹ và Hàn Quốc huy động những chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor và máy bay ném bom chiến lược B-52 tham gia cuộc tập trận thường niên “Thần Sấm”, là nhằm diễn tập tấn công Triều Tiên cũng như cố gắng kiểm soát không phận.

KCNA cũng gọi cuộc tập trận này là “đùa với lửa” và đi ngược với Tuyên bố Bàn Môn Điếm cũng như những diễn biến chính trị tích cực trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, các thành viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Xanh khẳng định sẽ tiếp tục tham vấn với Triều Tiên để nhanh chóng khôi phục lại cuộc thảo luận cấp cao.

Ủy ban thường trực của Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc sẽ thông qua nhiều kênh để liên hệ chặt chẽ với Triều Tiên và Mỹ để thúc đẩy một Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công, dự kiến sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6.

Hoàng Lê/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc tiếp tục tham vấn đưa Triều Tiên trở lại đàm phán cấp cao