Theo dõi trên

Ông Đức làm theo gương Bác

17/05/2018, 09:06

BT- Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội Nông dân huyện Tánh Linh triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên toàn huyện. Việc học tập và làm theo gương Bác được gắn thực hiện các phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng. Trong đó, nổi lên nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu là cán bộ nông dân. Ông Nguyễn Văn Đức, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn 3, xã Đức Bình là điển hình như thế.

Ông Đức chia sẻ, để học tập và làm theo gương Bác, trước hết bản thân phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào của thôn, địa phương phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, ông đã tích cực vận động hội viên và nhân dân đóng góp tiền xây dựng tường rào nhà văn hóa thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm giao thông nông thôn. Nổi bật, trong phong trào làm đường bê tông hóa nông thôn, bản thân ông ngoài đóng góp đầy đủ còn ủng hộ thêm tiền. Bên cạnh đó, ông còn vận động hội viên và nhân dân tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập. Ông là tấm gương tiêu biểu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Nhờ vậy nhiều năm nay ông được công nhận nông dân sản xuất giỏi của xã Đức Bình. Đặc biệt hưởng ứng sự chỉ đạo của cấp trên hướng đến sản xuất lúa theo hướng hữu cơ an toàn, gia đình ông đã tiên phong đi đầu trong việc thực nghiệm1,6 ha lúa sinh học với giống OM5451 và VD20 vụ đông xuân 2016 - 2017. Kết quả bước đầu mang lại khả quan, nguồn lúa chất lượng, hiệu quả cao so với làm lúa thương phẩm thông thường. Trong vụ đông xuân 2017 - 2018, gia đình ông tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lúa sinh học lên 4 ha, trong đó 1 ha sản xuất giống OM5451, gần 2 ha giống VD20, 3 sào làm giống OM4900, diện tích còn lại sản xuất các giống lúa thơm. Quy trình sản xuất ông đều sử dụng phân, thuốc hữu cơ sinh học, không ảnh hưởng đến sức khỏe, sản phẩm lúa gạo đảm bảo an toàn chất lượng với người tiêu dùng. UBND huyện Tánh Linh thống nhất cho ông sử dụng bao bì nhãn hiệu gạo Tánh Linh để xuất bán ra thị trường.

Ghi nhận sự đóng góp của ông Nguyễn Văn Đức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh đã có thư khen và đề nghị cấp trên tiếp tục tuyên dương.       

Ngọc Khánh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Đức làm theo gương Bác