Theo dõi trên

Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sỹ

09/02/2018, 16:26 - Lượt đọc: 30

BTO- Sáng 9/2, Bộ CHQS tỉnh long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

                                                          
   
   
   
   
   
   
   
      Lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể và nhân dân    dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ

Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam, huyện Bắc Bình; lãnh đạo các xã Sông Lũy, Phan Điền, Phan Rí Thành (Bắc Bình) và xã Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam) cùng đồng đội, thân nhân các liệt sỹ, nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân địa phương đã kính cẩn dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong 7 hài cốt liệt sỹ được đưa về Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh lần này, có 1 mộ tập thể gồm 3 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại bờ Lũy phía Tây thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy; 1 mộ liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành; 2 mộ liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp tại khu vực Ma Ní, xã Phan Điền (Bắc Bình) và 1 mộ liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Nhóm 2, thuộc thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam).

Đối với mộ tập thể, theo thông tin từ các nhân chứng, vào khoảng năm 1972 – 1973, tại xã Gia Le (cũ) có trận đánh của ta vào Đồn Sông Lũy. Khi rút ra đến bờ Lũy phía Tây, 3 đồng chí bị trúng pháo địch nên hy sinh, đơn vị không đưa ra được. Sau đó lính Ngụy (đơn vị 287) đã mang bỏ vào công sự bên bờ Lũy chôn tập thể.

                
      
      Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức    Hòa; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh; lãnh    đạo các địa phương thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sỹ

Đối với 2 mộ liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp tại khu vực Ma Ní, thuộc xã Phan Điền: Vào khoảng năm 1953, đồng chí có tên thường gọi Mười Dư là cán bộ Việt Minh từ trong rừng ra bắt liên lạc, giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Khiêm (cán bộ xã) và đồng chí Nguyễn Văn Tiến (Công an xã, cùng ở Hòa Thuận, Chợ Lầu, Bắc Bình) thì bị giặc Pháp ập vào vây bắt. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến bị trúng đạn hy sinh, đồng chí Nguyễn Khiêm và đồng chí Mười Dư bị giặc Pháp giết. Xác 3 đồng chí sau vài ngày gia đình mới tìm được nên phải chôn tại chỗ.

                
      
      Đưa các liệt sỹ về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh

Về phần mộ liệt sỹ Trần Đức Xương ( SN 1942, quê ở Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình) là Trợ lý tác chiến Tiểu đoàn 186 (Quân khu 6), trong lúc đi trinh sát chuẩn bị đánh vào Đồn Hòa Đa thì bị vướng mìn của địch nên hy sinh vào ngày 5/6/1971. Đồng chí Trần Đức Xương được đồng đội đưa ra bìa rừng (nay thuộc thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành) chôn cất.

                       
      
      Rải đất tri ân an táng hài cốt liệt sỹ

 Đối với phần mộ liệt sỹ chưa biết tên hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại Nhóm 2, thuộc thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh: Thông tin nắm được, đây là đồng chí bộ đội từ tỉnh Lâm Đồng về nhận công tác, trên đường đi gặp máy bay địch bắn hy sinh và được nhân dân chôn cất tại chỗ.

                
      Thắp hương cho các liệt sỹ

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sỹ