Axít là chế phẩm với nhiều loại khác nhau được dùng trong công nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng là chất độc gây ám ảnh với con người nếu dính phải và để lại những tổn thương ghê gớm như cơ thể bị bỏng, gương mặt biến dạng, mù mắt… thậm chí dẫn đến tử vong, cho nên mới nảy sinh nhiều trường hợp trả thù hoặc đánh ghen nhằm hủy hoại cơ thể người bằng axít. Mỗi lần nghe có vụ tạt axít xảy ra ở địa phương nào là không ít người đặt ra nhiều vấn đề về quản lý loại hóa chất nguy hại này, có thể do cơ quan chức năng quản lý còn quá lỏng lẻo, chưa triệt để nên ai cũng có thể mua được hoặc pháp luật không quy định việc xử lý trách nhiệm của người buôn bán axit, hay việc xử lý hành vi phạm tội của hung thủ tấn công người khác bằng chất axit chưa đảm bảo tính răn đe...
Do đó, để axít không còn là vũ khí gây nguy hiểm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, rất mong cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ việc mua bán chất này. Đồng thời cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của người kinh doanh, buôn bán chất axít, bởi loại hóa chất cực kỳ nguy hiểm dù loãng hay đậm đặc, có vậy mới không còn xảy ra những trường hợp đau lòng liên tiếp xảy ra trong thời gian qua.
M.A