Theo dõi trên

Vì sao tiểu thương chợ Võ Xu kêu cứu?

22/11/2017, 10:14 - Lượt đọc: 126

BT- Nhiều tiểu thương trong lồng chợ thị trấn Võ Xu bức xúc gửi đơn hàng loạt đến huyện, tỉnh kêu cứu vì thuê sạp nhưng không bán được hàng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự việc là do địa phương không dẹp được các hộ không thuê sạp, lấn chiếm lòng lề đường bán hàng khiến khách không vào chợ…

Chợ Võ Xu xây dựng mới trên tinh thần xã hội hóa vào năm 2016, diện tích 5.000m2 với 427 sạp, trong đó 60 sạp loại 1, 79 sạp loại 2, 122 sạp loại 3 và 106 sạp loại 4. Ngoài việc thực hiện chính sách ưu tiên bán sạp cho những hộ kinh doanh lâu năm ở chợ Võ Xu cũ theo thỏa thuận, hầu hết các sạp còn lại ở chợ đều được thông báo rộng rãi để đấu giá công khai. Đến giữa năm 2017, các sạp ở chợ Võ Xu đã bán hết sạp. Gần đây, để đáp ứng nhu cầu mở rộng chợ, bà Nguyễn Thị Phúc đã đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng 100 chỗ ngồi/400m để bà con bán hàng rau cá. Ghi nhận của phóng viên là trong lồng chợ Võ Xu khá sạch sẽ, thoáng, hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Tuy nhiên, phía ngoài chợ ở đường Đoàn Thị Điểm cảnh lấn chiếm lòng lề đường diễn ra khá bát nháo. Hàng rau, hàng cá bày biện lộn xộn, người đi chợ thì chen chân nhau do thiếu khoảng trống của con đường đi. Chị Phạm Thị Hương - Phó Ban quản lý chợ Võ Xu cho biết: Ở đường Đoàn Thị Điểm có khoảng 30 hộ lấn chiếm buôn bán không quản lý được. Chị Huỳnh Thị Bảo Ngọc, bán tạp hóa trong chợ cho biết: Chúng tôi tuân thủ nội quy của Ban quản lý chợ tối đa, mua sạp nhưng buôn bán ế ẩm vì việc lấn chiếm lòng lề đường của những hộ khác. Chị Trần Thị Kim Như, kinh doanh đồ điện khá bức xức: Tôi phải đi họp 14 lần khi làm chợ mới, mua được sạp nhưng hàng bán không được, bởi việc lấn chiếm lòng lề đường buôn bán sai quy định. Nếu chính quyền không giải quyết dứt điểm chắc tiểu thương chúng tôi vỡ nợ…

Theo UBND thị trấn Võ xu, tình trạng buôn bán lấn chiếm đường Đoàn Thị Điểm diễn ra năm 2016, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Bính Thân do lượng tiêu thụ hàng hóa và nhu cầu của bà con tăng nên các hộ “bung ra” trên đường nhiều hơn. Thị trấn đã cử cán bộ đi dẹp nhưng phần thì không có người chuyên trách, phần thì dân buôn bán trái quy định chống đối quyết liệt nên vẫn không sao dẹp được. Ông Trương Quang Đến - Chủ tịch UBND thị trấn Võ Xu, trăn trở: Địa phương rất khó khăn khi điều Công an thị trấn kết hợp làm nhiệm vụ, bởi đặc thù của Công an thị trấn là chuyên nghiệp nên Công an huyện mới được chỉ đạo. Mặt khác, thị trấn không được thành lập đội quản lý trật tự nên cũng không có người chuyên trách để thường trực xử lý. Thị trấn đã kiến nghị lên huyện nhiều lần xin được thành lập đội cưỡng chế lập lại hành lang an toàn đường bộ trên đường Đoàn Thị Điểm nhưng chưa được duyệt…

 Bức xúc vì bị bà con “hớt tay trên” khách hàng ở phía ngoài trái quy định, mặt khác việc lấn chiếm lòng lề đường nhiều tháng tạo nên tiền lệ xấu cho thị trấn nhưng vẫn chưa được huyện hỗ trợ cho thị trấn giải quyết dứt điểm, nhiều tiểu thương trong chợ đã gửi đơn, trực tiếp lên huyện rồi gửi đơn vượt cấp lên tỉnh…

Trần Thi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao tiểu thương chợ Võ Xu kêu cứu?