Theo dõi trên

Xây dựng thiết chế văn hóa xã nông thôn mới

28/07/2020, 09:41 - Lượt đọc: 30

BT- Công trình Trung tâm Văn hóa xã Nam Chính (Đức Linh) hoàn thành và đưa vào sử dụng, khai thác từ đầu năm 2020. Song, do dịch Covid-19 một thời gian dài Trung tâm Văn hóa xã đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội. Đến đầu tháng 5/2020 cánh cửa Trung tâm Văn hóa xã Nam Chính mới được mở rộng đón người dân vào sinh hoạt, hội họp. UBND xã và các đoàn thể trong tháng 5, 6 đã tổ chức nhiều cuộc họp dân với số lượng đông như: Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; tập huấn công tác bảo vệ thực vật trên cây lúa, cây tiêu; hội nghị gương điển hình, nhân tố mới…

                
      Trung tâm Văn hóa xã Nam Chính xây từ vốn xổ số kiến thiết và vốn    ngân sách.

Có thể nói, từ khi có Trung tâm Văn hóa xã việc hội họp dân trong toàn xã có nhiều thuận lợi, nhất là các cuộc tập huấn của ngành chuyên môn, tuyên truyền chính sách, pháp luật mới… huy động được khá đông người dân tham dự. Anh Trần Thanh Tường, chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Linh cho hay: “Trước nhu cầu bức thiết xây dựng hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa để đạt chuẩn xã nông thôn mới, cuối năm 2018 UBND huyện Đức Linh đã đầu tư hơn 3,573 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị hơn 460 triệu đồng) từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và một phần vốn ngân sách địa phương để xây dựng Trung tâm Văn hóa xã Nam Chính khang trang trên diện tích đất trống 2703,32m2…”. Trung tâm Văn hóa xã Nam Chính là một trong những công trình xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn cấp xã bao gồm các hạng mục: Hội trường 150 chỗ ngồi và 5 phòng chức năng (phòng hành chính, phòng truyền thống, phòng đọc, thư viện, truyền thanh). Ngoài ra, còn có các hạng mục khác như: Nhà vệ sinh; cổng tường rào…Với quy mô xây dựng nhà trệt có diện tích xây dựng 334,18m2, nhằm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại địa phương. Công trình Trung tâm Văn hóa Nam Chính cũng là tiêu chí để xã Nam Chính đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Nam, ngụ tại xã Nam Chính chia sẻ: “Sau khi xã Nam Chính và Đức Chính nhập lại thì dân số của xã khá đông. Hiện tại xã có 2 Trung tâm Văn hóa nằm cách nhau gần 3km. Kể từ khi đưa Trung tâm Văn hóa Nam Chính mới đi vào hoạt động người dân các thôn trong xã luôn tích cực tham gia hội họp đông đủ. Đặc biệt là các cuộc tập huấn của Hội Nông dân, sinh hoạt của Đoàn thanh niên, phụ nữ đã thu hút khá đông người dân và các hội viên tham dự… Từ đó, tạo được khí thế thi đua sôi nổi hưởng ứng các phong trào do xã, huyện phát động và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

LƯƠNG KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng thiết chế văn hóa xã nông thôn mới