Theo dõi trên

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân

16/07/2020, 11:07

BTO- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020.

Toàn ngành đã tuyên truyền tốt các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; luân chuyển sách và phục vụ đọc sách lưu động; trưng bày, triển lãm ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật về Phan Thiết xưa, sắc màu Bình Thuận, về Bác Hồ; hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh.

                
      Chương trình nghệ thuật tại Tháp Pô Sah Inư phục vụ du khách.

 Bên cạnh đó, Đội Tuyên truyền và Chiếu phim lưu động thực hiện gần 400 buổi ca múa nhạc, chiếu phim phục vụ nhân dân vùng sâu, miền núi, thiếu nhi. Ở lĩnh vực thể thao, đã phối hợp tổ chức thành công các giải thể thao quần chúng, giải bóng ném, bóng chuyền nam, nữ bãi biển toàn quốc.

Riêng ngành du lịch, số lượng khách và doanh thu sụt giảm mạnh do ảnh hưởng Covid 19. Toàn tỉnh ước đón khoảng 1,5 triệu lượt khách (đạt 21,9% kế hoạch, giảm 47,6% so cùng kỳ 2019), doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 4.652 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch giảm 37,4%. Tính đến nay, khoảng 75% cơ sở lưu trú từ 1 - 5 sao đã đón khách trở lại và cam kết đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch. Tuy nhiên công suất phòng mới đạt bình quân từ 25 - 40%...

Về phương hướng 6 tháng cuối năm, ông Ngô Minh Chính - Giám đốc sở VHTTDL lưu ý các địa phương, đơn vị khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm đang tồn tại sau dịch Covid-19. Đồng thời hoàn chỉnh nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thẩm định các tiêu chí 6, 16, 17.4 tại các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020.

Bên cạnh đó hướng dẫn các câu lạc bộ, hội, liên đoàn thể thao tỉnh thực hiện tốt công tác chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng thể thao quần chúng; lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040; tổng hợp tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ III...

T.L



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ nhân dân