Theo dõi trên

Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021

06/01/2021, 08:03

BTO- Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp để phục vụ nhân dân và du khách vào lúc 0 giờ ngày 12/2/2021 (ngày mùng 1 tháng giêng năm Tân Sửu).

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp chịu trách nhiệm vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí trên tinh thần tự nguyện để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Các địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ do UBND TP. Phan Thiết chủ trì tổ chức bắn 1 điểm tại cầu Lê Hồng Phong, với số lượng 150 giàn; UBND huyện Bắc Bình chủ trì tổ chức bắn 1 điểm tại Khu dân cư mới, thị trấn Chợ Lầu, với số lượng 90 giàn; UBND huyện Hàm Thuận Bắc chủ trì tổ chức bắn 1 điểm tại khu bờ kè sông Cái, thị trấn Ma Lâm, với số lượng 90 giàn; UBND huyện Hàm Tân chủ trì tổ chức bắn 1 điểm tại khu vực khu phố 2, thị trấn Tân Minh, với số lượng 90 giàn; UBND thị xã La Gi chủ trì tổ chức bắn 1 điểm tại công viên Nguyễn Huệ mở rộng, với số lượng 120 giàn; UBND huyện Đức Linh chủ trì tổ chức bắn 1 điểm tại sân vận động, thị trấn Võ Xu, với số lượng 120 giàn. Thời lượng bắn tại mỗi điểm không quá 15 phút.

Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, nhất là tại điểm bắn cầu Lê Hồng Phong, TP. Phan Thiết; tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách thưởng ngoạn nét đẹp của pháo hoa với tinh thần vui tươi, thoải mái.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021