Theo dõi trên

Phú Quý: Nỗ lực trở thành khu du lịch hấp dẫn

03/09/2019, 08:20

BT- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý đến năm 2030 theo kế hoạch của UBND tỉnh (ban hành vào giữa năm 2019) được kỳ vọng tạo “diện mạo” mới cho địa phương. Theo đó, phát triển Khu du lịch Phú Quý hướng đến năm 2025 sẽ đưa huyện đảo trở thành khu du lịch trọng điểm của Bình Thuận thông qua khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng biển đảo. Đồng thời phát triển du lịch huyện đảo cũng gắn với di sản, tìm hiểu văn hóa biển, ẩm thực biển và từng bước xây dựng Phú Quý là khu du lịch phát triển theo hướng du lịch xanh. Còn giai đoạn đến năm 2030, địa phương tập trung phát triển Phú Quý đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành khu du lịch cấp tỉnh và là khu du lịch biển đảo hấp dẫn, có vị trí quan trọng của vùng duyên hải Nam Trung bộ…

Ngay tại huyện đảo, ngoài kế hoạch hành động triển khai quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý đến năm 2030, hiện nay địa phương còn xây dựng đề án thành lập Ban Quản lý các điểm du lịch. Sau khi xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ thì trước mắt Ban Quản lý các điểm du lịch Phú Quý sẽ được giao 6 điểm gồm: Khu dã ngoại vịnh Triều Dương, cột cờ Phú Quý, núi Cao Cát, núi Cấm, hòn Tranh, bãi Nhỏ - gành Hang.

Cùng với đó, Ban Điều hành phát triển Khu du lịch Phú Quý cũng đề xuất UBND huyện xin chủ trương Huyện ủy xây dựng, cải tạo một số công trình phục vụ du lịch. Đó là: Cổng chào tại cảng Phú Quý, cải tạo cột cờ Phú Quý, xây dựng biểu tượng con cua huỳnh đế ở bãi biển vịnh Triều Dương, tạo dựng chữ Phú Quý ở bên hòn Tranh và xây 1 con đường từ bãi trước đến Vũng Phật bên hòn Tranh (cung đường đến Vũng Phật hòn Tranh)…

Được định hướng phát triển bền vững và với nỗ lực của địa phương, huyện đảo từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Quý trở thành khu du lịch hấp dẫn trong thời gian tới. Cụ thể bằng những con số ấn tượng: Đến năm 2025 đón khoảng 45.000 lượt khách (trong đó có 3.000 lượt khách quốc tế), đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 13,4%/năm. Đến năm 2030 phấn đấu đón 74.000 lượt khách (khách quốc tế khoảng 6.000 lượt) với tốc độ tăng trưởng khách du lịch giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 10%/năm.

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Nỗ lực trở thành khu du lịch hấp dẫn