Theo dõi trên

Phú Quý: Ngày càng nhiều du khách tìm đến

19/07/2017, 09:50

BT- 6 tháng đầu năm 2017, đã có 12.085 lượt du khách đến tham quan, du lịch tại huyện đảo Phú Quý, tăng 6.335 lượt so cùng kỳ năm 2016. Đa số du khách đến với huyện đảo thuộc TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam bộ và miền Bắc. Các địa điểm đón khách đông nhất gồm chùa Linh Quang, vạn An Thạnh, vạn Thương Hải, Linh Sơn Tự, đền thờ Bà Chúa Ngọc, đền thờ Công chúa Bàn Tranh, núi Cấm, vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa, Gành Hang, cột cờ Phú Quý… kết hợp với tham quan khu làng chài, nuôi cá bè truyền thống và nghỉ tại nhà dân (homestay).

                       
Thắng cảnh Gành Hang.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Linh cho biết: Phú Quý sẽ tiếp tục tăng cường quảng bá những hình ảnh, nét đẹp của huyện đảo đến với du khách thông qua các phương tiện thông tin báo chí, trang điện tử, mạng xã hội… Đồng thời chú trọng phát triển loại hình du lịch sinh thái biển, văn hóa, tín ngưỡng, tạo tiền đề cho du lịch phát triển và thu hút các dự án lớn đầu tư về cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch.

Đ. Hậu



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Ngày càng nhiều du khách tìm đến