Theo dõi trên

Phong phú các hoạt động “Mừng Đảng- mừng Xuân”  Bính Thân 2016

05/02/2016, 09:57

BTO- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và  khách du lịch đón Tết cổ truyền, mừng Đảng, mừng Xuân, Sở VHTT&DL thông qua chương trình văn hóa, thể thao và du lịch “Mừng Đảng- mừng Xuân” Bính Thân 2016.

Với phương châm khôi phục và phát huy các nét đẹp truyền thống, các trò chơi dân gian độc đáo của các dân tộc trong tỉnh, góp phần thiết thực làm cho hoạt động đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân thật sự là ngày hội của quần chúng nhân dân ở khắp các địa bàn cơ sở. Chương trình “Mừng Đảng- mừng Xuân” được tổ chức ở thành phố Phan Thiết và hầu khắp các huyện, thị, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng bãi ngang và hải đảo.

Mở đầu chuỗi hoạt động sẽ là chương trình nghệ thuật đón giao thừa Bính Thân với chủ đề “Khúc ca mùa Xuân dâng Đảng” với những tiết mục ấn tượng, biểu diễn Lân Sư Rồng cùng những màn pháo hoa rực rỡ tại 9 địa điểm: thành phố Phan Thiết, huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, thị xã La Gi và huyện đảo Phú Quý. Xuyên suốt chương trình mừng Xuân, hàng đêm tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Phan Thiết) sẽ liên tục diễn ra chương trình biểu diễn ca múa nhạc với chủ đề “Rộn ràng mùa Xuân”, chương trình đờn ca tài tử chủ đề “Sắc Xuân”… Điểm mới năm nay, Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận cũng thường xuyên tổ chức chương trình liên hoan “Nhịp điệu tuổi teen”, “Sắc màu tuổi thơ”… để tạo thêm sân chơi cho các em thiếu nhi trong dịp tết. Tiếp theo chuỗi chương trình là các lễ hội, giải thi đấu thể thao sôi nổi như: Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty (mùng 2 Tết), Hội thi chạy vượt đồi cát Mũi Né- Phan Thiết (mùng 4 tết), Giải leo núi Tà Cú Bình Thuận mở rộng (mùng 7 tết), Giải lướt ván buồm quốc tế Fun Cup…

Ngoài ra, các điểm tham quan lịch sử văn hóa như Bảo tàng Bình Thuận, Tháp Chăm Pô Sah Inư, Trung tâm Văn hóa Chăm… cũng tổ chức nhiều chương trình mới lạ để người dân và du khách vui chơi, tham quan tìm hiểu như: biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm, trình diễn nghề gốm và dệt, tham qua Kho mở Hoàng tộc Chăm, triển lãm ảnh nghệ thuật “Bình Thuận quê hương tôi”… Bên cạnh đó, nhiều trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, thi viết thư pháp, thi nặn gốm…. diễn ra liên tục tại các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử, các điểm tham quan từ mùng 1- 9 tết. Được biết, các khu du lịch, resort, khu lưu trú cũng tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân như: hội thi gói bánh chưng, trang trí cây niêu, hái lộc đầu Xuân…

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phong phú các hoạt động “Mừng Đảng- mừng Xuân”  Bính Thân 2016