Theo dõi trên

Phát huy công năng và hiệu quả công trình văn hóa xã

02/07/2020, 08:54 - Lượt đọc: 6

BT- Cuối tháng 6, thời tiết ở Đức Linh khác hẳn. Buổi trưa trời nắng như đổ lửa, nhưng tầm đầu giờ chiều phủ mây đen trời rồi đổ mưa như trút nước. Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đức Tín (Đức Linh) đã chuẩn bị đủ những thứ cần thiết để tiếp đón hơn 120 người dân của 6 thôn trong xã về dự hội nghị tuyên truyền chính sách mới bảo hiểm xã hội. Cán bộ xã chủ trì cuộc hội nghị đứng ngồi không yên, trong lòng cứ thấp thỏm, băn khoăn, lo lắng… sợ mưa to dân không đến dự đông đủ. Thế nhưng, rất nhiều người đã đến trước giờ mời họp; không ít người mặc áo mưa đến họp đúng giờ. Với 100 người dự họp tại hội trường 150 chỗ ngồi nên nhiều người dân đã thực hiện ngồi giãn cách để phòng chống dịch Covid-19. Có lẽ cũng lâu lắm rồi kể từ sau dịch Covid-19, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đức Tín mới có cuộc họp dân đông như thế. Hội trường rộng rãi, bàn nghế mới sang trọng, âm thanh tốt… nên người đến dự họp khá đông và cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với những lần dự họp tại hội trường...

                
      
      Công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đức Tín xây dựng từ vốn    xổ số kiến thiết.

Anh Trương Văn Hương, Chủ tịch UBND xã Đức Tín chia sẻ: “Năm 2004 xã Đức Tín được tách từ xã Đức Hạnh. Do xã mới nên huyện Đức Linh đã đầu tư xây mới UBND xã, trong đó có hội trường quá chật hẹp, mỗi lần họp chỉ chứa khoảng 70 người. Vì thế, năm 2018, UBND huyện Đức Linh đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Đức Tín với số vốn đầu tư hơn 2,95 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn hỗ trợ ngân sách địa phương. Trong đó, phần trang thiết bị (bàn ghế, hệ thống loa, âm thanh, bục tượng Bác Hồ…) được đầu tư 347 triệu đồng. Khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đức Tín được xây dựng trên diện tích đất 6.561 m2, trong đó hội trường chính có diện tích xây dựng 334,18 m2 (loại nhà trệt cấp III). Kể từ khi đưa Trung tâm Văn hóa - Thể thao vào hoạt động, xã có điều kiện tổ chức các cuộc họp đông người hoặc tổ chức các hội thi của ngành; hoạt động văn hóa thể thao của địa phương…”.

Hiện tại xã Đức Tín ngoài Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, ở 6 thôn của xã đều có nhà văn hóa thường xuyên sinh hoạt dân. Những cuộc họp dân đông người xã tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đức Tín. Để phát huy công năng và hiệu quả của công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao, UBND xã Đức Tín đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các đoàn thể khác thường xuyên tổ chức sinh hoạt, nâng cao ý thức, trách nhiệm đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào tại địa phương; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao tại trung tâm, nhất là trong những ngày truyền thống của ngành, địa phương, hoạt động văn nghệ chào mừng những sự kiện quan trong của đất nước, của dân tộc. 

L. KHANG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy công năng và hiệu quả công trình văn hóa xã