Theo dõi trên

Phan Thiết:Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Tết Tân Sửu

03/12/2020, 09:14

BT- “Ngoài chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao đang được các nhóm nhạc, ca sĩ, vận động viên tại TP. Phan Thiết dàn dựng, tập luyện và không gian chợ tết bắt đầu từ ngày 21 tháng chạp ở khu vực phía bắc sông Cà Ty, thì hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay còn có điểm mới thú vị là tuyến đường hoa trên đường Nguyễn Tất Thành và ca sĩ khách mời đến từ TP. Hồ Chí Minh biểu diễn trong đêm giao thừa”. Đây là thông tin ông Trần Minh Tâm – Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP. Phan Thiết vừa chia sẻ về các hoạt động chào năm mới 2021 tại thành phố.  

                
   Đua thuyền trên sông Cà Ty ngày mùng 2    tết. Ảnh: N.Lân

Đặc sắc đường hoa xuân

Cụ thể đường hoa xuân bắt đầu từ đầu vòng xoay công viên Tượng đài Chiến Thắng (đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tất Thành) đến đầu đường Tuyên Quang, có chủ đề “Nhân dân TP. Phan Thiết vui xuân Tân Sửu”. Đường hoa bố trí các linh vật cụm hình con trâu, cụm hoa tươi theo tiểu cảnh, cụm mô hình biển đảo, đường hầm đèn led, khu vực gian hàng ẩm thực giới thiệu món ăn đặc sắc của Phan Thiết, khu vực doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm. Trong các đêm sẽ mời các nhóm nhạc trẻ đang hoạt động trên địa bàn thành phố biểu diễn. Đường hoa xuân do Công ty TNHH Nội thất Sơn Thủy Phát (TP. Hồ Chí Minh) thực hiện. Hiện nay đã hoàn thành thiết kế bản vẽ và bắt đầu lắp ráp vào giữa tháng 1/2021. Như vậy từ ngày 8 – 18/2, người dân và du khách có thêm một địa chỉ ghi lại khoảnh khắc đẹp, thú vị khi tới thành phố biển tham quan, vui xuân. Dự kiến kinh phí tổ chức đường hoa khoảng 2 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa.

Trước đó, TP. Phan Thiết sẽ khởi đầu năm mới 2021 bằng hoạt động Ngày chạy đầu năm, diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 1/1/2021 tại Công viên Võ Văn Kiệt. Với số lượng khoảng 2.200 người chạy và đi bộ cự ly 1.000 m. Ngay sau đó 260 vận động viên tham gia giải chạy việt dã cự ly 3.000 m dành cho nữ và 5.000 m cho nam. Bước sang ngày 2/1 là giải đua xe đạp TP. Phan Thiết mở rộng lần thứ V. Có 3 nhóm tuổi tham gia giải này, trong đó nhóm 1 từ 16 – 20 tuổi, nhóm 2 từ 21 – 35 tuổi và nhóm 3 từ 36 tuổi trở lên. Thi đấu ở cự ly 40 km, xuất phát tại đường Hùng Vương (khu vực gần vòng xoay Lotte Mart), về đích tại Công viên Võ Văn Kiệt.

Trong chuỗi hoạt động “Mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, mừng quê hương đổi mới” tại TP. Phan Thiết còn có buổi họp mặt sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). Riêng chương trình nghệ thuật đêm giao thừa tối 11/2 (nhằm 30 tháng chạp) tại Công viên Võ Văn Kiệt, ngoài các ca sĩ, ban nhạc, câu lạc bộ trên địa bàn, sẽ có thêm sự góp mặt của ca sĩ Vân Khánh (TP. Hồ Chí Minh). Thời khắc giao thừa là màn bắn pháo hoa tầm thấp tại cầu Lê Hồng Phong. Ngoài ra, tại các tụ điểm vui chơi giải trí ở phường, xã, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà Thiếu nhi thành phố diễn ra văn nghệ quần chúng, ca múa nhạc, biểu diễn lân, sư, rồng.

Còn hoạt động thể thao, ngày 13/2 (nhằm mùng 2 tết) là giải đua thuyền, đua thúng truyền thống; ngày 15/2 (nhằm mùng 4 tết)  giải chạy vượt đồi cát Mũi Né… 

Đảm bảo an ninh trật tự

Để chuẩn bị và tổ chức chu đáo các hoạt động chào đón năm mới, UBND TP. Phan Thiết đã ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, phường, xã nhằm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, thể dục thể thao, an ninh trật tự, nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Thực hiện trang trí và đảm bảo nguồn điện chiếu sáng, thu dọn vệ sinh sạch sẽ tại các khu vực, cũng như hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ các khu du lịch, resort trang trí đèn chiếu sáng nghệ thuật băng đường bảo đảm đúng quy định, an toàn.

Đặc biệt Công an thành phố, lực lượng thanh niên xung kích tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự, điều phối và phân luồng giao thông tại các tụ điểm văn hóa; ngăn chặn vận chuyển buôn bán đốt pháo trong dịp tết. Chú ý phối hợp bố trí khu vực giữ xe, bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đường hoa, Công viên Võ Văn Kiệt…

 Thùy Linh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết:Nhiều hoạt động đặc sắc chào mừng Tết Tân Sửu