Theo dõi trên

Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Dân Hiệp: San sẻ tình yêu thương

19/11/2020, 08:46 - Lượt đọc: 77

BT- Trụ sở thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc nằm không xa quốc lộ 28 vào buổi sáng chủ nhật giữa tháng 11 như đẹp đẽ hơn, bởi được người dân trang trí cờ, băng rôn rực rỡ chào đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2020.

                
   Ông Nguyễn Văn Tám trao quà cho hộ nghèo    thôn Dân Hiệp.

Tầm 8 giờ sáng, đông đảo bà con dân tộc Rai, K’ho, Chăm… từ các ngả đường trong thôn đã đến khuôn viên trụ sở chung vui ngày hội, cổ vũ cho thanh niên nam nữ trong thôn thi đấu các trò chơi truyền thống như bóng chuyền, kéo co, đi gậy cà kheo, nhảy bao bố, gùi muối chạy thi trên đường làng... Các trò chơi lần lượt được diễn ra dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của bà con dân tộc trong thôn, người thắng kẻ thua đều vui vẻ cười đùa; một số nam nữ có thể lực, năng khiếu thi đấu đến vài môn với tư cách cá nhân hoặc tham gia cùng đồng đội…

Giao lưu phần “hội” xong, người dân vào chật kín hội trường dự khán phần “lễ”. Ở đây, ông Mang Đậu, Bí thư Chi bộ thôn Dân Hiệp ôn lại kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020). Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Săn (người Chăm), Trưởng ban Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thôn Dân Hiệp báo cáo đạt được một số kết quả trong năm 2020. Dân Hiệp được cấp trên công nhận giữ chuẩn Thôn văn hóa năm 2020, có 332 hộ đạt gia đình văn hóa (tỷ lệ gần 98% số hộ trong thôn đăng ký). Trong đó có 93 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 5 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc như hộ: K’Bek, Mang Hàng, Mang Nẵm, Mang Liễn, Bùi Xuân Mão. Cùng với đó, toàn thôn cũng đã có 308 hộ đạt gia đình hiếu học (98% số hộ trong thôn đăng ký), 2 hộ: Mang Tiến, K’ Thị Hối được xã bình xét gia đình hiếu học tiêu biểu… Bên cạnh, 100% số hộ trong thôn sử dụng điện và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, giải quyết việc làm cho 90 lao động. Người dân cùng Nhà nước đã nâng cấp 4 đoạn đường bê tông xi măng dài 438 m, tổng trị giá 308 triệu đồng (nhân dân đóng góp 61 triệu đồng)…

                
   Thi đẩy gậy.

Ngoài ra, công tác xã hội từ thiện ở đây đã được các cấp chính quyền xã, thôn quan tâm, vận động được 1.016 phần quà, trị giá 355 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo cuộc sống; xây 5 nhà tình thương cho hộ nghèo trị giá 260 triệu đồng và 6 giếng nước trị giá 120 triệu đồng. Nhà nước cũng đã hỗ trợ 80 triệu đồng để mua bò cấp cho 5 hộ nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững…

Đến chung vui cùng bà con ở đây, ông Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã biểu dương bà con nhân dân thôn Dân Hiệp đoàn kết, gắn bó, cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xây dựng thôn xóm, xã nhà phát triển được khá nhiều lĩnh vực; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên, một số hộ đã có của ăn của để, góp phần giảm hộ nghèo và cận nghèo hàng năm… Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, ông Nguyễn Văn Tám đề nghị người dân thôn Dân Hiệp tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư; chính quyền trong thôn giúp bà con đồng bào dân tộc vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế hộ gia đình, phấn đấu giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, bởi đối tượng này trong thôn còn khá cao (189 hộ). Bà con trong thôn không để xảy ra bạo lực gia đình, không có các tệ nạn (cờ bạc, ma túy, đua xe), không xả rác bừa bãi, giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp… Đại diện Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Tám đã trao quà hỗ trợ cho 11 hộ nghèo với số tiền 500.000 đồng/hộ…

Trong khuôn khổ ngày hội, UBND xã Thuận Hòa, Ban Vận động thôn Dân Hiệp, nhà tài trợ đã tặng hàng chục phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, tặng thưởng cho người tham gia trò chơi đạt giải.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Dân Hiệp: San sẻ tình yêu thương