Theo dõi trên

Một cá nhân hiến tặng 13.000 hiện vật cổ

11/10/2019, 10:15 - Lượt đọc: 24

BTO- Ngày 9/10, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, ngụ tại phường Mũi Né, TP. Phan Thiết đã tổ chức hiến tặng hơn 700 di vật, cổ vật thời kỳ lịch sử, văn hóa  cho Bảo tàng tỉnh Đắc Nông. Đây là đợt hiến tặng thứ 26 cho các đơn vị thuộc Bảo tàng tỉnh, thành phố, Trung tâm nghiên cứu văn hóa chăm, các trường đại học trong cả nước với tổng số hơn 13.000 hiện vật cổ.

                
      Ông Ẩn giới thiệu và trao tặng hiện vật sành sứ.

Riêng năm 2019 ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã tặng cho 13 đơn vị với khoảng 6.000 hiện vật. Trong đó, có nhiều đơn vị tiếp nhận từ 3 - 7 đợt hiến tặng cổ vật của ông sưu tập, như: Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Bình thuận 7 đợt; Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận 3 đợt;  Bảo tàng Bình Thuận, Bến Tre, Cần Thơ 3 đợt hiến tặng.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, SN 1975. Qua 28 năm nghiên cứu và sưu tập cổ vật, ông đã có một gia tài di vật, cổ vật quý qua các thời kỳ. Phần lớn cổ vật quý ông mua từ các nơi mang về. Ngoài số di vật, cổ vật ông đã hiến tặng, hiện nay tại nhà riêng, ông Ẩn xây dựng khu nhà trưng bày di vật, cổ vật với hơn 40.000 hiện vật.

                
      Ông Ẩn giới thiệu và trao tặng hiện vật bằng đồng, đá.

Việc hiến tặng cổ vật của ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã góp phần truyền bá, chia sẻ rộng rãi những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Đây là nghĩa cử cao đẹp giúp cho kho tư liệu của Bảo tàng các tỉnh, thành phố, Trung tâm nghiên cứu di sản văn hóa thêm phong phú, đa dạng; góp phần nâng cao nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân. Với những đóng góp nói trên, ông Nguyễn Ngọc Ẩn đã được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Hội di sản văn hóa Việt Nam tặng 2 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp di sản văn hóa” cùng nhiều bằng khen của UBND các tỉnh thành phố trong cả nước.

Lê Thanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một cá nhân hiến tặng 13.000 hiện vật cổ