Theo dõi trên

Mời tham gia Đặc san Bình Thuận Xuân Tân Sửu 2021

17/11/2020, 08:22

BT- Một mùa xuân mới sắp về trên quê hương Bình Thuận, như một thông lệ đón xuân vui tết, Báo Bình Thuận sẽ xuất bản Đặc san Xuân Tân Sửu 2021.

Ban Biên tập Đặc san Bình Thuận Xuân Tân Sửu 2021 xin trân trọng kính mời các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ… trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài với các thể loại: truyện ngắn, thơ xuân, bút ký, tùy bút, tranh tết, nhạc xuân, câu đối, tiểu phẩm, chuyện vui cười ngày tết...

Nội dung Đặc san Bình Thuận Xuân Tân Sửu 2021 tập trung các chủ đề về Đảng, Bác Hồ kính yêu; kỷ niệm các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước năm 2021; những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại năm 2020; những thành tựu của nhiệm kỳ 2015 - 2020; các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực; nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay; gương khởi nghiệp - lập nghiệp, doanh nhân thành đạt có nhiều đóng góp cho quê hương… Các bài viết phản ảnh không khí vui tết, mừng Đảng, đón xuân của nhân dân Bình Thuận, của đồng hương, kiều bào Bình Thuận xa quê; những chân dung điển hình trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; những người lính đang làm nhiệm vụ ở biển đảo; sự đổi thay ở những vùng sâu, vùng xa của Bình Thuận; khát vọng, tình cảm với đất nước và Bình Thuận trước thềm năm mới; khai thác các nét văn hóa độc đáo, thuần phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc ở Bình Thuận; những chuyện mới lạ, hấp dẫn về vùng đất, con người nhân văn trên địa bàn tỉnh; việc gìn giữ nếp nhà của người Việt, những nét văn hóa đặc sắc về tết cổ truyền dân tộc; năm Sửu nói chuyện trâu... (ưu tiên cho những bài có kèm ảnh).

Thời hạn nhận bài từ nay đến hết ngày 10/12/2020 (Bài không sử dụng, tòa soạn không trả lại tác giả).

Bài, ảnh tham gia Đặc san Xuân Tân Sửu xin gửi về địa chỉ: baobinhthuan@gmail.com; bandocbbt@gmail. com hoặc theo đường bưu điện với địa chỉ: Tòa soạn Báo Bình Thuận, số 335 đường Võ Văn Kiệt - Khu dân cư Hùng Vương 2 – TP. Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

Báo Bình Thuận xin trân trọng đón nhận sự cộng tác của các bạn!

Ban Biên tập



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mời tham gia Đặc san Bình Thuận Xuân Tân Sửu 2021