Theo dõi trên

Lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay sẽ tổ chức lớn hơn trước

23/10/2017, 07:58 - Lượt đọc: 576

BTO- Lãnh đạo TX La Gi và BQL di tích lịch sử văn hóa Dinh Thầy Thím cho biết: Lễ hội năm nay kỷ niệm 20 năm di tích được công nhận cấp Quốc gia, nên sẽ được tổ chức quy mô lớn hơn trước, nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của La Gi và thu hút du khách.

                
      Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2016

Hàng năm tại Dinh Thầy Thím có 2 kỳ lễ lớn: Thứ nhất vào ngày mùng 5 tháng Giêng (AL) là lễ Tảo mộ (còn gọi là lễ Tế Xuân); thứ hai vào ngày 15/9 AL là ngày lễ giỗ Thầy Thím (còn gọi là lễ Tế Thu). Lễ Tế Thu hàng năm trở thành lễ hội Dinh Thầy Thím, do UBND TX La Gi đăng cai tổ chức.

Ngày 27/9/1997, Dinh Thầy Thím được Bộ VH-TT công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Từ đó lượng du khách đến lễ hội Dinh Thầy Thím càng lúc càng tăng, có năm lên đến hàng trăm ngàn lượt khách, phần lớn từ các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Năm nay, kỷ niệm 20 năm di tích được công nhận cấp quốc gia, TX La Gi sẽ tổ chức lễ hội quy mô hơn các năm trước. Ngoài các nghi lễ thờ cúng theo tập tục cổ truyền, các hoạt động gắn liền với lễ hội, các trò chơi dân gian truyền thống đều được nâng cấp. Đêm khai mạc lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên BTV và các Đài khu vực phía Nam.

TX La Gi đang xúc tiến hoạt động quảng bá lễ hội trên các phương tiện truyền thông và bằng cổ động trực quan như pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướng…

Khó khăn hiện nay là cơ sở vật chất, hạ tầng đường sá còn hạn chế, thiếu thốn. TX La Gi mong muốn tỉnh sớm thực hiện dự án KDL cộng đồng tại bãi biển Ngảnh Tam Tân; Nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp đường ĐT 719 (đã bị xuống cấp trầm trọng), đáp ứng nhu cầu đi lại, ăn ở, sinh hoạt của du khách.

ĐD



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay sẽ tổ chức lớn hơn trước