Theo dõi trên

Khởi động Chương trình du lịch ưu đãi 2019

18/03/2019, 08:31

BT - Đại diện Sở Du lịch cùng nhiều đơn vị lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh vừa có cuộc họp bàn với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận, các doanh nghiệp địa phương về xúc tiến Chương trình du lịch ưu đãi 2019.

Được biết, Chương trình du lịch ưu đãi 2019 là tour du lịch giá “mềm” dành cho đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, sở chức năng của thành phố đã thiết kế một số chương trình riêng với thời gian đi về trong ngày ở khu vực nội thành và vùng ven với mức giá chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi khách. Có thể kể đến chương trình: TP. Hồ Chí Minh - Củ Chi - Đền Bến Dược - Trung tâm Thương mại Satra, Cần Giờ - Chiến khu Rừng Sác - Bảo tàng 3D, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh - Chùa Vĩnh Nghiêm… Hướng đến thiết kế  tour liên vùng theo Chương trình du lịch ưu đãi 2019, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh bước đầu chọn tuyến Sài Gòn - Phan Thiết để triển khai thí điểm với thời gian 2 ngày - 1 đêm hoặc 3 ngày - 2 đêm.

Các đơn vị lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh khảo sát “Không gian trưng bày Làng chài xưa” (TP. Phan Thiết).

Để Chương trình du lịch ưu đãi 2019 sớm khởi động đưa khách về Bình Thuận, tại cuộc họp bàn các bên liên quan đã đóng góp nhiều ý kiến từ góc độ quản lý nhà nước đến vấn đề hỗ trợ giảm giá phòng, dịch vụ, suất ăn, phí tham quan…. Tiêu chí đặt ra là: Chương trình chủ yếu thực hiện vào thời gian giữa tuần (chủ nhật đến thứ tư), giá tour 2 ngày - 1 đêm phải dưới 1.000.000 đồng/người, tour 3 ngày - 2 đêm thì dưới mức 1.500.000 đồng/người. Trong đó suất ăn (5 món) cũng kêu gọi doanh nghiệp tham gia hỗ trợ cho đối tượng học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động chỉ khoảng 100.000 đồng/người. Ngoài ra, địa điểm đưa khách đến cần có không gian, bãi biển thoáng rộng nhằm đáp ứng các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao vận động tập thể cùng lúc lên đến hàng trăm người…

Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho rằng chương trình cần tính toán lợi ích hài hòa giữa các doanh nghiệp. Để sớm đưa vào khai thác, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh nên có văn bản chính thức đề nghị phối hợp những nội dung cụ thể, qua đó địa phương sẽ phát động doanh nghiệp tham gia chương trình… Về phía Bình Thuận, sở chức năng cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh cam kết sẵn sàng hỗ trợ cho ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh triển khai Chương trình du lịch ưu đãi 2019 với tour liên vùng càng sớm càng tốt. Bởi đây là đối tượng khách rất tiềm năng, số lượng đông đảo và xuyên suốt trong năm, thông qua đó sẽ  là “kênh” quảng bá lan tỏa hiệu quả hình ảnh điểm đến Bình Thuận.

Sau buổi họp bàn, các đơn vị lữ hành đến từ TP. Hồ Chí Minh đã đi khảo sát điểm tham quan “Không gian trưng bày Làng chài xưa” (TP. Phan Thiết) nhằm kết nối doanh nghiệp địa phương cùng phối hợp thực hiện Chương trình du lịch ưu đãi 2019.

Quốc Tín



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động Chương trình du lịch ưu đãi 2019