Theo dõi trên

Khai thác công năng công trình văn hóa mới

12/10/2020, 09:57

BT- Trung tâm Văn hóa huyện Đức Linh nằm trên khu đất rộng hơn 47.000 m2 thuộc địa bàn thị trấn Võ Xu. Những năm trước đây do ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn nên việc đầu tư các công trình, thiết chế văn hóa tại trung tâm “nhỏ giọt”, thiếu đồng bộ, vì thế nhiều thiết chế văn hóa nhanh xuống cấp, chưa phát huy hết công năng… Từ đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại trung tâm còn hạn chế. Trước thực trạng đó và nhu cầu bức xúc về hoạt động văn hóa cộng đồng của nhân dân… cuối năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa huyện Đức Linh với số vốn hơn 9,916 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương nhằm đáp ứng cơ sở, vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn. Công trình gồm các hạng mục chính: Xây mới hội trường 350 chỗ ngồi với diện tích xây dựng 918,44 m2; xây mới cổng, tường rào, đường nội bộ. Đồng thời, cải tạo sân...

                
   Trung tâm Văn hóa huyện Đức Linh được xây    dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Sau khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Đức Linh đã có nhiều khởi sắc, nhất là từ khi dịch Covid-19 tạm ổn, Trung tâm Văn hóa huyện đã thu hút thanh thiếu niên đến tham gia sinh hoạt, vui chơi giải trí nhiều hơn. Các công trình, thiết chế văn hóa ở Đức Linh hoạt động có hiệu quả; hoạt động văn hóa thể thao tại trung tâm đa dạng hơn…

Lương khang



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai thác công năng công trình văn hóa mới