Theo dõi trên

Khai hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím 2019

14/10/2019, 08:32

BT- Tối 12/10 (14/9 âm lịch), tại di tích văn hóa Dinh Thầy Thím (xã Tân Tiến, thị xã La Gi) đã diễn ra những nghi thức khai hội Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím La Gi năm 2019.

                
Lễ rước từ mộ Thầy về Dinh.

Theo dân gian, đây là lệ Tế Thu, 1 trong 2 nghi lễ lớn diễn ra hàng năm tại Dinh Thầy Thím. Các nghi lễ, dâng hương, đọc kinh sách về lịch sử đức độ tưởng nhớ công đức Thầy Thím mang đậm dấu ấn truyền thống dân gian miền biển được diễn ra trong đêm khai hội.

Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím không đơn thuần là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống, mà còn mang ý nghĩa lịch sử văn hóa, ghi khắc công đức của các bậc tiền nhân khoảng hơn 150 năm qua. Là 1 trong 5 lễ hội văn hóa tiêu biểu của tỉnh để phục vụ phát triển du lịch địa phương. Lễ hội về sự tích Thầy Thím là tài sản vô giá của nhân dân làng Tam Tân, thị xã La Gi nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung.

Ngay từ sáng sớm 12/10, rất đông du khách và người dân địa phương tham dự lễ nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa. Đây là một nghi lễ quan trọng và là hoạt động khai hội Lễ hội văn hóa - du lịch Dinh Thầy Thím năm 2019.

Theo Ban tổ chức lễ hội, ngay từ đầu tháng 9 âm lịch, khách hành hương đã về dinh rất đông, cúng bái, xin lộc cầu mong một năm no ấm, bình yên. Năm nay, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Ban tổ chức đã bố trí khu sinh hoạt cộng đồng cho khách hành hương có không gian rộng nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra, khắc phục tối đa nạn ăn xin, móc túi và bán hàng rong chèo kéo du khách.

Diễn ra liên tục từ ngày 12 - 14/10, ngoài các nghi lễ truyền thống như nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích, lễ nhập điện an vị, thí thực phát lộc, thỉnh sanh, giỗ Tiền hiền và cúng gia binh, phần hội có nhiều hoạt động văn hóa thể thao như thi làm bánh, khiêng thúng ra khơi, gánh cá, đan lưới, kéo co, biểu diễn lân sư rồng, triển lãm mô hình sự tích Thầy Thím...

                
Rất đông du khách và người dân địa phương    tham dự.

Được biết, mỗi năm Lễ hội Dinh Thầy Thím cùng với thắng cảnh Ngảnh Tam Tân, Đồi Dương thu hút trên 300.000 lượt khách đến viếng, dâng hương tại Dinh Thầy Thím kết hợp tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng tại thị xã La Gi.

ĐÌNH HÒA



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím 2019