Theo dõi trên

Hoạt động văn hóa, du lịch trầm lắng vì dịch

05/08/2021, 10:13

BTO- Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, hoạt động văn hóa, du lịch trên địa bàn Bình Thuận trở nên trầm lắng trong tháng 7 vừa qua.

Hoạt động du lịch trên địa bàn TP. Phan Thiết trở nên trầm lắng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

 Đối với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh đều phải tạm dừng các hoạt động biểu diễn để đảm bảo công tác phòng chống dịch, còn trong tháng Di tích Tháp Pô Sah Inư chỉ đón 38 lượt khách tham quan (có 2 lượt khách quốc tế)...

 Ở lĩnh vực du lịch, hầu hết các cơ sở tại địa phương cũng đã đóng cửa, số ít còn lại hoạt động cầm chừng phục vụ khách lưu trú dài ngày trước đó, ngoài ra còn có một số cơ sở phục vụ khách cách ly có trả phí. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trong tháng 7/2021, toàn tỉnh ước đón được 19.000 lượt khách với doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 50 tỷ, so cùng kỳ năm ngoái giảm lần lượt 85% về lượng khách và 90% về doanh thu.

Q.TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoạt động văn hóa, du lịch trầm lắng vì dịch