Theo dõi trên

Hấp dẫn Lễ hội Dinh Thầy Thím

07/10/2019, 09:16 - Lượt đọc: 36

BT- Lễ hội Dinh Thầy Thím sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/10 (14 - 16/9 âm lịch) tại Di tích lịch sử - văn hóa Dinh Thầy Thím và Ngảnh Tam Tân (xã Tân Tiến, thị xã La Gi). Trong đó có nhiều nghi thức mang đậm nét văn hóa dân gian miền biển duyên hải Nam Trung bộ. 

                
      
   Ban quản lý Di tích Dinh Thầy Thím đang    hoàn tất các khâu cuối cùng chuẩn bị cho lễ hội diễn ra an toàn,    trang nghiêm.

Phong phú phần lễ và phần hội

Đây là hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ công đức của Thầy và Thím, lúc sinh thời thường chữa bệnh cứu người, giúp ngư dân đóng thuyền đánh cá, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đây còn là sự kiện văn hóa - du lịch gắn với kỷ niệm 24 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2019). Theo Phòng Văn hóa, Thông tin thị xã La Gi: Lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay gồm những nghi lễ dân gian như: Nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích, lễ dâng hương, nhập điện an vị, cúng ngọ chay, thí thực phát lộc, thỉnh sanh, giỗ Tiền hiền và cúng gia binh. Bên cạnh đó là phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc trưng miền biển như hội thi kéo co, làm bánh dân gian, đan lưới, khiêng thúng ra khơi, gánh cá, biểu diễn lân - sư - rồng, triển lãm mô hình sự tích Thầy Thím, trình diễn trống hội, chương trình ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật.

Điểm nhấn của phần hội chính là chương trình nghệ thuật tổng hợp chủ đề “Trường ca cuộc đời Thầy Thím”, diễn ra tại lễ khai mạc tối 12/10 do các nghệ sĩ, diễn viên đến từ TP.Hồ Chí Minh biểu diễn. Trong đó có nhiều bài hát viết về cuộc đời và công trạng của Thầy Thím với người dân Tam Tân - La Gi. 

Đảm bảo an toàn cho du khách

Để Lễ hội Dinh Thầy Thím diễn ra an toàn, trang nghiêm, Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi Trần Thanh Quế - Trưởng ban tổ chức lễ hội đã chỉ đạo các phòng, ban, Công an thị xã, UBND xã Tân Tiến cũng như các đơn vị liên quan đặc biệt lưu ý về an toàn giao thông và an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cứu hộ, cứu nạn tại bãi biển. Cụ thể, xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội tại khu vực Dinh Thầy Thím. Kiểm tra, thay thế các biển báo hướng dẫn đường vào Dinh đã cũ, nằm khuất bên trong lề đường. Lắp đặt biển báo hướng dẫn du khách tại điểm đầu, cuối trên tuyến đường ĐT 719 và sửa chữa tạm thời những điểm hư hỏng trên tuyến này. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức sử dụng ca nô chở khách tại khu vực bãi tắm Ngảnh Tam Tân.

Hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường dẫn vào Dinh phải đảm bảo chiếu sáng vào các buổi tối trước, trong và sau lễ hội. Đồng thời, UBND xã Tân Tiến tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân dọn vệ sinh môi trường khu vực sinh sống và kinh doanh, tại các điểm công cộng. Phải bố trí, sắp xếp các ki ốt kinh doanh, buôn bán bên ngoài Dinh theo các nhóm ngành, màu sắc mái vòm đồng bộ, khoảng cách đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Không tổ chức nấu ăn và phát cơm từ thiện tại khuôn viên Dinh Thầy Thím trong thời gian diễn ra lễ hội, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm cho du khách. Ngoài ra bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại bãi biển Ngảnh Tam Tân và điểm du lịch cộng đồng Cam Bình, Bình Tân… để phòng, chống tai nạn đuối nước.

Nhằm xây dựng điểm tín ngưỡng an toàn, sạch đẹp trong mắt du khách, năm nay Ban quản lý Di tích Dinh Thầy Thím đã hợp đồng thêm nhân công dọn vệ sinh, mua thêm thùng đựng rác, biển báo bỏ rác đúng nơi quy định đặt dọc khuôn viên Dinh và hợp đồng tăng chuyến xe thu gom vào trước, trong và sau lễ hội. Ông Hồ Văn Đức – Phó Ban quản lý di tích cho biết thêm: Ban quản lý đã trang trí cờ phướn, cờ đuôi cá, băng rôn, cờ hội dọc các tuyến đường vào khu vực mộ Thầy. Bố trí 3 tổ an ninh trật tự, gồm 15 người để quản lý, không để tụ tập buôn bán khu vực trước cổng và bên trong Dinh Thầy Thím… Đến nay các công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày khai hội.

    
    Dinh Thầy Thím tồn   tại gần 140 năm, xây dựng vào năm Tự Đức thứ 32 (1879), tọa lạc   giữa rừng dầu trên khu cát trắng và đã được công nhận là Di tích   lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Mỗi năm Dinh Thầy Thím đón hàng trăm   ngàn lượt khách thập phương đến viếng, dâng hương và tham quan các thắng   cảnh nổi tiếng ở thị xã La Gi như Hòn Bà, Ngảnh Tam Tân, biển Đồi Dương,   Dốc Ông Bằng.

 THỤC ANH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hấp dẫn Lễ hội Dinh Thầy Thím