Theo dõi trên

Gắn hoạt động bảo tồn, bảo tàng với du lịch tìm hiểu

14/08/2019, 08:41

BT- Hoạt động trưng bày triển lãm của bảo tàng ngày càng được triển khai bài bản, bố cục phù hợp, nội dung phong phú, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng của các đợt triển lãm. Các cuộc trưng bày triển lãm ngoài thực hiện nhiệm vụ giới thiệu sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, còn quảng bá hình ảnh thiên nhiên đất nước con người Bình Thuận đến đông đảo bạn bè trong và ngoài tỉnh.

                
Lễ hội Katê một trong những hoạt động bảo    tồn di sản văn hóa Chăm.

Ngoài ra, công tác bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa cũng được chú trọng như: Tổ chức khảo sát, kiểm tra các di tích khảo cổ, kiểm tra hiện trạng kiến trúc và tình trạng quản lý di tích trên địa bàn tỉnh… nhằm giới thiệu di tích, danh lam thắng cảnh và lễ hội tiêu biểu ở Bình Thuận. Hệ thống bảo tàng, di tích, nơi lưu giữ những di sản văn hóa vô giá, đóng vai trò quan trọng. Bởi bảo tàng, di tích cũng là điểm du lịch văn hóa, du lịch di sản đặc biệt khác biệt với các loại hình du lịch khác. Chỉ tính riêng trong tháng 7 hoạt động bảo tàng, bảo tồn đã đón 49.097 lượt khách, trong đó có 2.252 lượt khách quốc tế. Cụ thể, Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận: Đón 423 đoàn, với 27.679 lượt khách, trong đó 37 lượt khách nước ngoài. Bảo tàng tỉnh: Đón 356 lượt khách tham quan nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh, trong đó 10 lượt khách quốc tế. Ban Quản lý di tích tháp Pô Sah Inư: Đón 20.500 lượt khách, trong đó có 2.190 khách quốc tế, doanh thu đạt 307,5 triệu đồng.  Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp Công ty Mỹ thuật Trung ương phía Nam xây dựng mô hình trưng bày tại nhà trưng bày Ban Quản lý tháp. Riêng Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm đón 562 lượt khách tham quan, trong đó 15 lượt khách quốc tế.  Tổ chức sưu tầm, trao đổi và tiếp nhận được 28 hiện vật (10 hiện vật trao đổi, 18 hiện vật hiến tặng).

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, nửa đầu năm 2019, Việt Nam đã đón gần 9 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 7,5% so cùng kỳ năm 2018 và hứa hẹn một năm kỷ lục mới về thu hút du khách quốc tế. Cùng với đó, nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm về thiên nhiên, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam cũng có xu hướng tăng cao.           

NHẬT HOÀNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gắn hoạt động bảo tồn, bảo tàng với du lịch tìm hiểu