Theo dõi trên

Đưa điện ảnh vào trường học

29/04/2021, 16:44

BT- Khi làn sóng công nghệ lên ngôi, các hoạt động như chiếu phim lưu động tưởng chừng như không còn đất sống. Tuy nhiên các đội chiếu phim lưu động đã tìm cho mình lối riêng, đó là phục vụ cho những đối tượng học sinh các cấp học. Tận dụng những thiết bị có thể giản đơn nhất, để mang đến cho các em những giá trị đích thật, chậm hơn nhưng mang một ý nghĩa nhân văn, hướng đến chân, thiện, mỹ…

                
Học sinh mầm non trong một buổi xem phim.

Anh Đinh Trung Hà – Trưởng phòng Truyên truyền cổ động triển lãm và tổ chức sự kiện, cho biết: Chúng tôi muốn mang đến cho các em học sinh, đặc biệt các bé mẫu giáo những bộ phim về lịch sử, những giá trị lịch sử để có thể giúp các em gợi mở, thông qua những câu chuyện cổ tích Việt Nam, Trạng Quỳnh, lứa tuổi lớn hơn một chút là những bộ phim có giá trị nghệ thuật, về thẩm mỹ cũng như giáo dục các em về chân, thiện, mỹ của cuộc sống, như phim: Hoa vàng trên cỏ xanh…

Trong tháng 4, các Đội chiếu phim lưu động (Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh), đã có chuỗi hoạt động chiếu phim tại các trường học trên địa bàn TP. Phan Thiết, các địa phương để mang đến cho các em học sinh những bài học lịch sử, những giá trị cốt lõi để hình thành nhân cách. Bên cạnh đó trong các buổi chiếu, các Đội chiếu phim lưu động cũng sẽ cho các em tìm hiểu về Luật Trẻ em, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, sởi, Covid-19, phòng chống đuối nước và điện giật...

“Em học được nhiều kiến thức, nhiều bài học qua những nhân vật anh hùng, sự hy sinh của các vị anh hùng dân tộc trong hành trình chống giặc ngoại xâm. Qua những bộ phim này, em cũng hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, giúp em ôn lại những kiến thức về môn lịch sử mà em đã học” - em Nguyễn Khoa Như Tuyết (lớp 9A8, Trường THCS Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc) cho biết. Trường THCS Hàm Thắng cũng là đơn vị thường xuyên dành cho học sinh của mình những buổi ngoại khóa: xem phim hoặc những buổi sinh hoạt kỹ năng.

Những buổi chiếu phim được tổ chức tại hội trường, hay phòng học tùy theo số lượng. Trang thiết bị cũng đơn giản khi máy chiếu, máy tính là đủ để phục vụ cho các em những buổi sinh hoạt mang ý nghĩa như thế. Như tại Trường mầm non Hương Trang cũng vậy, cứ thứ 5 hàng tuần là cô trò ngôi trường này lại được phục vụ phim miễn phí về kỹ năng sống, phim thiếu nhi. Dù các con đã được các cô dạy hàng ngày qua cách diễn tả bằng hành động, thì nay qua phim ảnh các con sẽ tận mắt xem phim, dễ hiểu hơn, thú vị hơn.

Ông Trần Văn Thơ – Phụ trách Đội chiếu phim số 2, chia sẻ: “Đối với các em Trường Dân tộc nội trú huyện Hàm Thuận Bắc, đa phần là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cán bộ nguồn sau này, nên chúng tôi luôn quan tâm về đời sống tinh thần cho các em. Vào những buổi chiếu phim, chúng tôi thường vận động các doanh nghiệp tài trợ để tặng quà cho học sinh nghèo để hỗ trợ, động viên các em vươn lên trong học tập. Đợt vừa rồi chúng tôi trao 20 suất do Công ty TNHH xây dựng Doãn Ly tài trợ”.

Toàn tỉnh hiện có 4 đội chiếu phim lưu động, hàng năm sẽ thực hiện 1.000 suất chiếu ở các địa phương. Bên cạnh đó, Văn phòng Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh còn có Đội chiếu phim, đội này gồm các thành viên được huy động từ nhiều phòng khác nhau, tập hợp thành 1 đội khi cần thiết để phục vụ cho các nơi, nhằm góp sức chung với 4 đội chiếu phim cơ hữu. Dù hình thức tuy đơn giản, nhưng giá trị tinh thần, ý nghĩa của những bộ phim đã góp phần hình thành và phát triển nhân cách sống của thế hệ trẻ trước sự phát triển của mạng xã hội hiện nay.       

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa điện ảnh vào trường học