Theo dõi trên

Đẩy mạnh truyền thông hình ảnh điểm đến Bình Thuận

31/12/2019, 14:53

BT- Năm 2019 vừa qua, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận) đã tập trung giới thiệu hình ảnh điểm đến của địa phương khá tốt. Cùng thời gian, việc kết nối các doanh nghiệp du lịch và lữ hành trong lẫn ngoài tỉnh để đem lại hiệu quả trong xúc tiến quảng bá, thu hút nhiều đối tượng du khách đến Bình Thuận cũng được tăng cường.

 Trong năm, đơn vị này đã chủ trì và cùng các doanh nghiệp tích cực quảng bá du lịch Bình Thuận tại hầu hết những sự kiện liên quan như Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh 2019, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2019. Đồng thời đã vận động doanh nghiệp tham gia Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Điện Biên, Hội chợ Du lịch ẩm thực và đặc sản Phú Yên. Cùng với đó tham dự Lễ hội bánh dân gian Nam bộ tại Cần Thơ, Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc - Khánh Hòa, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Đài Loan, Nhật Bản…

Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch luôn chú trọng đến công tác thông tin nhằm góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến Bình Thuận bằng đa dạng hình thức. Ngoài truyền thông trên website du lịch thì còn cập nhật tin - bài - ảnh trên facebook Mũi Né Việt Nam (tiếng Việt), Mui Ne Viet Nam (tiếng Anh), facebook “Binh Thuan Tourist” hay trên các trang Instagram và Twitter… Tiếp đó là phối hợp thực hiện để kịp thời đăng tải trên các báo, phát trên sóng truyền hình địa phương và Trung ương về những hoạt động, sự kiện liên quan đến du lịch Bình Thuận.

Góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến Bình Thuận, đơn vị cũng đã hỗ trợ Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình “Việt Nam tươi đẹp”, đối với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương  thực hiện các tập phim về biển - đảo. Bên cạnh đó còn hỗ trợ Báo Du lịch thực hiện chuyến khảo sát các tour - tuyến du lịch tại địa bàn tỉnh, phối hợp quảng bá điểm đến của địa phương trên chuyên trang Du lịch - Báo điện tử Petrotimes.vn… Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận, trong năm cũng đã tiếp nhận và trả lời khoảng 70 cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ du khách, chủ yếu về đặt phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trên tuyến du lịch Hàm Tiến - Mũi Né. Hay như về thông tin giờ mở cửa, phí vào cổng tại những điểm tham quan du lịch, di tích văn hóa - lịch sử, phương tiện vận chuyển, các tiện ích và dịch vụ công cộng ở TP. Phan Thiết, thời gian cùng địa điểm diễn ra một số hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn Bình Thuận…

Triển khai nhiệm vụ năm mới 2020, sắp tới trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin xúc tiến nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến Bình Thuận đem lại hiệu quả hơn. Với thị trường nội địa được xác định trọng điểm là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ và các tỉnh miền Đông Nam bộ, còn ngoài nước vẫn tập trung vào thị trường châu Âu, châu Á… Mặt khác đơn vị sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Bình Thuận trực tuyến thông qua kênh youtube, email, website, mạng xã hội và trên các kênh thông tin báo, đài. Nhất là về truyền thông quảng bá các sản phẩm, tour - tuyến du lịch đặc trưng (du lịch cộng đồng, du lịch thể thao biển, du lịch nghỉ dưỡng biển…) và những lễ hội của tỉnh (trung thu, dinh Thầy Thím, Katê, Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân, Ngày Du lịch Bình Thuận). Đặc biệt trong năm tới, địa phương tập trung tổ chức “Bình Thuận - Hội tụ xanh lần II năm 2020”, do vậy Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch sẽ phối hợp các bên liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần đem lại thành công cho sự kiện này.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh truyền thông hình ảnh điểm đến Bình Thuận