Theo dõi trên

An táng cá voi dài 3m dạt vào bờ biển Phú Quý

18/12/2019, 10:50

BTO- Sáng nay (18/12), ngư dân xã Long Hải, huyện Phú Quý đã làm lễ an táng cho một con cá voi dài khoảng 3m (ngư dân địa phương gọi là cá Ông Chuông) theo nghi lễ tín ngưỡng dân gian vùng biển.

                
      Cá voi với nhiều vết thương trên mình khi dạt vào bờ

Trước đó, lúc 21h, ngày 17/12 cá Ông Chuông đã trôi dạt vào bãi biển khu vực Vạn Liên Thành của xã Long Hải. Theo một ngư dân địa phương, khi cá dạt vào bờ, người dân đã cố gắng đẩy ra ngoài để trở lại biển khơi, nhưng cá không chịu đi và tiếp tục bị sóng đánh dạt vào bờ. Khi đó, tuy còn sống nhưng cá rất yếu, trên mình lại có nhiều vết thương, nên người dân đã đưa lên bờ. Được biết, cá Ông Chuông là một loài cá voi thuộc họ cá heo đại dương. 

                
   
      Ngư dân địa phương chuẩn bị làm lễ an táng cho cá

ĐN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An táng cá voi dài 3m dạt vào bờ biển Phú Quý