Theo dõi trên

17 tác phẩm viết về dinh Thầy Thím

03/08/2020, 09:49

 Trại sáng tác văn học nghệ thuật viết về đề tài Di tích lịch sử văn hóa dinh Thầy Thím năm 2020 vừa được thị xã La Gi tổ chức, từ ngày 21/2 đến 3/7.

Trại sáng tác văn học nghệ thuật là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp văn nghệ sĩ hiểu rõ hơn về giá trị di tích lịch sử văn hóa dinh Thầy Thím; sự tích Thầy Thím truyền thuyết dân gian lưu truyền đề cao lẽ phải, lối sống đạo đức, nhân ái, nghĩa tình... Từ đó, sáng tác những tác phẩm mang tính giáo dục truyền thống, đề cao nhân cách đến với mọi thế hệ; giữ gìn thuần phong mỹ tục lâu đời gắn liền với các hoạt động lễ hội văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống của dân tộc Việt Nam... Thông qua trại sáng tác, Ban tổ chức chọn lọc những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao để xây dựng chương trình nghệ thuật dân gian phục vụ lễ hội dinh Thầy Thím, giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đây là lần thứ 2, trại sáng tác được diễn ra, lần này thu hút sự tham gia của 10 nhạc sĩ, tác giả, soạn giả được mời từ TP. Hồ Chí Minh, đã mang đến 17 tác phẩm gồm các thể loại: Vọng cổ, bài bản tài tử Nam bộ, liên khúc lý, cải lương, tiểu phẩm, kịch bản sân khấu và ca khúc. Trại sáng tác được đánh giá chất lượng tốt, đa dạng đề tài, được đầu tư công phu về nội dung, đã có sự vượt lên về hình thức rõ nét đa dạng, từ quy mô nội dung cho đến chất lượng nghệ thuật, xuất hiện nhiều ý tưởng mới.

Kết quả, 2 tác phẩm đạt hạng A: Vui ngày hội (cải lương), Công đức Thầy Thím (thể loại vọng cổ) - tác giả Linh Trung; 3 tác phẩm đạt hạng B: Về với quê anh (vọng vổ) - tác giả Đăng Minh; Mãnh hổ hồi đầu (kịch bản sân khấu) - tác giả Vương Huyền Cơ; La Gi - miền quê tôi (ca khúc) - tác giả Võ Đăng Tín; 2 tác phẩm đạt hạng C: Thiêng liêng dinh Thầy Thím (vọng cổ) - tác giả Đăng Minh; Ngọn đuốc Tam Tân (ca khúc) - tác giả Võ Công Phước; 2 tác phẩm đạt hạng D: Hoa đăng sáng rực vui đời (liên khúc lý) - tác giả Đăng Minh; Về La Gi (vọng cổ) - tác giả Đức Hiền.

Thế Phi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
17 tác phẩm viết về dinh Thầy Thím