Theo dõi trên

16 tác phẩm đoạt Giải báo chí Bình Thuận lần thứ IX

16/06/2021, 09:41

BT- Ngày 11/5/2021, Hội đồng Giải Báo chí Bình Thuận đã họp thống nhất chọn 16 tác phẩm để tặng giải thưởng Giải Báo chí Bình Thuận lần thứ IX - năm 2020.

Với 32 tác phẩm thuộc các thể loại báo in (20 tác phẩm), truyền hình (10 tác phẩm) và phát thanh (2 tác phẩm) từ các đơn vị Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh gởi tham gia cuộc thi. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, trên tinh thần công bằng, khách quan và tuân thủ theo các tiêu chí của điều lệ giải, Hội đồng Giải báo chí tỉnh lần thứ IX - năm 2020 đã chấm và chọn được 16 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải, gồm: 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 6 giải khuyến khích cho các thể loại báo in, truyền hình và phát thanh.

Kết quả:

I - BÁO IN:

Giải A (1 giải):

Tác phẩm: Bình Thuận 45 năm xây dựng và phát triển: Khi dân cùng Đảng một lòng lo việc… nước  (loạt bài đăng 2 kỳ) của tác giả Bảo Ngân - Hà Nội.

Giải B (1 giải ):

 Tác phẩm: Thị trấn… “không mang tiếng” của tác giả Phương Nam – Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh.

 Giải C (2 giải):

- Tác phẩm: "Nghị quyết 42 - Ấm lòng giữa đại dịch" (loạt bài đăng 3 kỳ) của tác giả Thu Hà - Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: Mùa… cạn! của tác giả Kiều Hằng - Báo Bình Thuận.

Giải Khuyến khích (3 giải):

- Tác phẩm: Bình Thuận cùng cả nước chống “giặc” Covid-19 (loạt bài đăng 2 kỳ) của tác giả Hồng Châu - Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: Nhói lòng nhìn đất trôi sông của tác giả Lê Phúc - Báo Bình Thuận.

- Tác phẩm: Nợ mẹ vành khăn sô của tác giả Quang Nhân - Báo Bình Thuận.

II - TRUYỀN HÌNH:

Giải A (1 giải):

- Tác phẩm: “Cởi trói” của nhóm tác giả Đức Phú - Ngọc Hiển - Ngọc Bảo - Minh Quốc - Đường Vân - Nguyễn Hường - Đài PTTH Bình Thuận.       

Giải B (1 giải):

- Tác phẩm: Lòng dân của nhóm tác giả Nguyên Thuận - Lâm Khoa - Khánh Phong - Thế Ân - Lê Hưng - Đài PTTH Bình Thuận.

Giải C (2 giải):

- Tác phẩm: Đất sống - Người no của nhóm tác giả Hương Giang - Hưng Phúc - Ngọc Bảo - Ánh Nguyệt - Đài PTTH Bình Thuận.

- Tác phẩm: Bình Thuận chủ động đón đầu EVFTA của nhóm tác giả Thế Nhân - Đức Tuân - Minh Tâm - Đài PTTH Bình Thuận. 

Giải Khuyến khích (3 giải):

- Tác phẩm: Sống chung với hạn của nhóm tác giả Na Uy - Diên Dũng - Vân Thái - Tuyết Sương - Đài PTTH Bình Thuận.

- Tác phẩm: Nhà máy nước sinh hoạt trái phép ở La Gi của nhóm tác giả - Minh Chương - Hữu Tường - Thúy Nga - Thu Thủy - Trần Hảo - Đài PTTH Bình Thuận.

- Tác phẩm: Xuôi dòng 812 - Châu Tá của nhóm tác giả - Long Thiệu - Thông Lý - Lê Hưng - Đài PTTH Bình Thuận.

III - PHÁT THANH:

Giải B (1 giải):

- Tác phẩm: Những người thầm lặng giữ bình yên trong đại dịch của nhóm tác giả Bình Nguyên - Hưng Phúc - Lâm Khoa - Thùy Trang - Thu Hằng - Đài PTTH Bình Thuận.

Giải C (1 giải):

- Tác phẩm: Lo việc cho dân cũng là phận sự của nhóm tác giả Khả Bình - Lê Hưng - Thúy Nga - Phú Toàn - Đài PTTH Bình Thuận.

P.V



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
16 tác phẩm đoạt Giải báo chí Bình Thuận lần thứ IX