Theo dõi trên

Tụ tập cờ bạc ngay trong thời giãn cách

20/08/2021, 08:47

BT- Tỉnh Thanh Hóa vừa cách hết tất cả chức vụ của 4 cán bộ đánh bạc tại công sở, trong đó có 3 người là chủ tịch xã, 1 người là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã. Trong lúc cả nước đang trong tình thế “nước sôi lửa bỏng”, việc 4 người tụ tập ngay tại ủy ban xã đánh phỏm ăn tiền là không thể nào chấp nhận được, dù là quan hay dân.

Ở Bình Thuận, mỗi năm công an cũng bắt giữ hàng ngàn đối tượng đánh bạc, khởi tố hoặc xử phạt hành chính rất nhiều con bạc. Ngay cả lúc này, phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt, cấm tụ tập đông người đề phòng dịch lây lan, nhưng lực lượng công an vẫn liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ đánh bạc có đông người tham gia:

Ngày 24/7 tại thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi công an Phan Thiết bắt quả tang 19 người đang đánh bạc ăn tiền. Kẻ tổ chức khai rằng lợi dụng lúc công an đang tập trung lực lượng chống dịch, nên thường xuyên tụ tập nhau sát phạt, mỗi lần có đến 30 - 40 người tham gia, cả đàn ông, đàn bà, thanh niên.

Lúc 2 giờ sáng ngày 29/7, tại một rẫy thanh long heo hút dưới chân núi vắng người qua lại ở Hàm Cần (Hàm Thuận Nam), công an ập vào bắt quả tang nhóm người đang say sưa đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu giữ 17 triệu đồng trên chiếu bạc và một số tiền lớn trên người các con bạc.

Ngày 3/8, Công an Phan Rí Cửa phát hiện nhóm 6 con bạc đang đánh bài xì lát ăn tiền, tại một khu đất trống vắng vẻ trong thị trấn.

Ngày 9/8, Công an xã Gia Huynh (Tánh Linh) bắt tại trận 15 đối tượng đang lắc tài xỉu cá cược bằng tiền. Các con bạc chuyên nghiệp thường xuyên thay đổi địa điểm, chọn khu vực hẻo lánh, địa hình hiểm trở, rừng núi ít người qua lại, cây cối um tùm, cử người canh phòng, có bộ đàm cảnh giới từ xa, để đối phó với công an.

Mới đây nhất, ngày 18/8 Công an Hàm Thuận Nam ập vào một ngôi nhà ở thôn Văn Lâm (xã Hàm Mỹ) bắt tại trận 16 đối tượng đang sát phạt đỏ đen, thu giữ hơn 100 triệu đồng, 18 điện thoại di động tại sới bạc…

   Tưởng rằng dịch bệnh hoành hành, đời sống khó khăn do giãn cách, mất việc làm, giảm thu nhập thì người ta sẽ xa lánh cờ bạc. Nhưng nghịch lý là dịch bệnh càng phức tạp thì nhiều người lại lao vào trò “đỏ đen”, với hy vọng “ngây thơ” là có thể kiếm được tiền dễ dàng. Trong số đó có nhiều người đàn ông, đàn bà thích chơi bời hơn thích làm việc, không thích lao động nhưng lại muốn giàu nhanh. Rất nhiều người đã trở thành “bác thằng bần”, nợ nần chồng chất, bị gia đình nguyền rủa, xã hội lên án, giang hồ đánh đập, công an bắt bớ, phạt tù.

Đặc biệt, trong lúc cả nước đang chiến đấu quyết liệt ngăn dịch bệnh lây lan, hành vi tụ tập đông người đánh bạc thật đáng lên án, vì vi phạm quy định về phòng chống dịch, tăng nguy cơ lây truyền dịch bệnh cho cả cộng đồng. Dư luận yêu cầu pháp luật xử lý thật nghiêm minh những kẻ coi thường pháp luật này để làm gương.

               Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tụ tập cờ bạc ngay trong thời giãn cách