Theo dõi trên

Suy nghĩ về một câu Đại biểu Quốc hội chất vấn

18/11/2016, 16:03 - Lượt đọc: 84

BTO- Nếu theo dõi 2 ngày rưỡi tường thuật trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, nhiều cử tri sẽ nghe bà Nguyễn Thị Phúc (Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận) chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân vào chiều ngày 16/11.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc- tỉnh Bình Thuận chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Đình Nam

 Đại biểu Phúc đã hỏi Bộ trưởng Tân 2 câu: câu 1 là về chính sách tiền lương thiếu công bằng, bất hợp lý. Câu 2 (dẫn nguyên văn): theo báo cáo của Bộ Tài chính, chi thường xuyên chiếm 64% trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm, nhưng thu nhập của cán bộ còn rất thấp. Điều đó cho thấy bộ máy nhà nước của ta là quá cồng kềnh. Mặt khác một số cơ quan, đơn vị giữa khối Đảng và nhà nước có sự chồng lấn về nhiệm vụ và đối tượng quản lý. Được biết hiện nay Bộ Nội vụ đang triển khai đề án tinh giảm biên chế và vị trí việc làm. Với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng có giải pháp như thế nào để khắc phục tình trạng nêu trên?

Theo tôi đây là một câu hỏi hay, vừa nêu đúng thực trạng (bộ máy nhà nước quá cồng kềnh), vừa gợi mở 1 giải pháp tốt (nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan Đảng - chính quyền có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp nhau). Tiếc rằng có lẽ do thời gian có hạn, Bộ trưởng Tân chỉ trả lời câu hỏi 1 về chính sách tiền lương, mà không đề cập đến câu hỏi 2 của đại biểu Phúc khiến cử tri thấy hụt hẫng.

 Đề án đổi mới tổ chức bộ máy Đảng - chính quyền địa phương thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh được coi như một thí điểm đột phá, được dư luận đón nhận rất tích cực. Quảng Ninh đã tiến hành nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo, quản lý cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp như: Tổ chức -Nội vụ, Ủy ban kiểm tra - Thanh tra, Tuyên giáo- Thông tin truyền thông, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQ… Quảng Ninh cũng nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy xã, phường với chủ tịch UBND xã, phường, chức danh Bí thư chi bộ và trưởng thôn…

Chỉ trong thời gian ngắn, Quảng Ninh đã tinh giảm được hàng ngàn biên chế, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi thường xuyên mỗi năm; bộ máy bớt cồng kềnh, tinh gọn hơn, nên hoạt động hiệu quả hơn. Bớt họp hành - tăng trách nhiệm, đó là ghi nhận đầu tiên ở những nơi đã nhất thể hóa bí thư - chủ tịch. Quảng Ninh liên tục nằm trong top các tỉnh dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thí điểm đột phá ở Quảng Ninh là một sự gợi mở, trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

 Nói về tinh giảm biên chế, có đại biểu quốc hội phải dùng hình ảnh: “1 ông nông dân cõng 4 ông công chức béo”! Còn đại biểu khác thốt lên: không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này! Tinh giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy đã trở nên quá bức bách như một mệnh lệnh của cuộc sống. Tiếng nói của Đại biểu Quốc hội chính là tâm tư nguyện vọng biết bao cử tri gửi gắm.

ĐẶNG DŨNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Suy nghĩ về một câu Đại biểu Quốc hội chất vấn