Theo dõi trên

Phát triển doanh nghiệp khoa học & công nghệ

26/12/2017, 10:30

BTO- Bộ Khoa học & Công nghệ vừa tổ chức hội nghị thường niên “Một năm hoạt động của doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ (DN KH & CN)” tại Tp. Hồ Chí Minh , dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Văn Tùng. Đại diện lãnh đạo các Sở KH & CN,  DN  KH & CN, bao gồm các DN  KH & CN tiềm năng  cả nước tham dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết  trình bày tại hội nghị cho biết, tính đến tháng 8.2017 cả nước có 303  doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận  DN KH & CN, tăng 69 DN so với tháng 6.2016. Một số địa phương có số DN KH & CN tăng, tiếp tục phát huy thế mạnh như Tp. Hà Nội (38 DN); Tp. HCM (29 DN); Thanh Hóa (18 DN); Quảng Ninh (10 DN); Long An (9 DN); nhiều địa phương khác chỉ có từ 2 đến 3 DN KH & CN. Số đông các DN đều sử dụng những kết quả KH & CN, không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Tổng doanh thu từ các sản phẩm hình thành từ kết quả KH & CN đạt 4.636, 67 tỉ đồng. Năm 2017, DN KH &CN giải quyết hơn 20.000 việc làm cho xã hội. Đấy là kết quả đáng khích lệ, phát triển đúng hướng. Tuy nhiên, theo báo cáo chính thức, đến nay vẫn còn một số địa phương, trong đó có tỉnh Bình Thuận chưa có DN KH & CN.

Tại hội nghị, gần 20 ý kiến tham luận thẳng thắn, thiết thực, kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc từ các Chủ tịch, Tổng giám đốc các DN KH & CN;từ các DN KH & CN tiềm năng; từ lãnh đạo các sở KH & CN. Có một thực tế đang cản trở sự phát triển DN KH & CN chính là rào cản của không ít thủ tục hành chính rườm rà, nhiêu khê, chồng chéo từ chính các cơ quan quản lý; những biểu hiện giấy tờ, quan liêu đến mức có những DN chạy vạy nhiều năm mà thủ tục cấp giấy chứng nhận DN KH & CN vẫn dậm chân tại chỗ. Một số lãnh đạo DN kiến nghị, cơ quan quản lý chưa thực sự là “Bà đỡ” cho DN KH & CN. Các DN KH &CN rất cần một “mái nhà chung” hỗ trợ lẫn nhau phát triển kiểu hình mẫu Câu lạc bộ DN KH & CN. Ngay tại hội nghị này, theo giới thiệu của Thứ trưởng Trần Văn Tùng, doanh nhân Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch kiêm  Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu  được các DN KH & CN tín nhiệm bầu chọn làm Chủ nhiệm câu lạc bộ DN  KH & CN Việt Nam. Đây là tín hiệu tốt lành mở đầu cho năm mới 2018, tạo sân chơi cho  các DN KH & CN có cơ hội tập hợp bên nhau, cùng nhau xây dựng, phát triển DN KH & CN.

Hiện nay, DN KH & CN phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và sự mong đợi;việc thương mại hóa kết quả KH & CN mới còn chậm. Các vướng mắc, rào cản về thủ tục hành chính cần được gỡ bỏ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt pháp lý để DN KH& CN phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động, thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KH & CN vào đời sống, sản xuất, kinh doanh, trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng.

KH & CN là đòn bẩy tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, gạt bỏ lạc hậu, chậm tiến, tụt hậu. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hình thành, phát triển DN KH & CN là đòi hỏi tất yếu, khách quan của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế, thúc đẩy việc ứng dụng KH & CN vào đời sống kinh tế - xã hội, con đường đưa đất nước ta không ngừng phát triển, giàu mạnh. Hy vọng, năm 2018 sẽ có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng hoạt động các DN KH & CN. Trên cả nước sẽ không còn địa phương nào vắng bóng DN KH & CN.

QUỐC TOÀN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển doanh nghiệp khoa học & công nghệ