Theo dõi trên

Một nét đẹp văn hóa ngày lễ - tết

31/08/2018, 08:29 - Lượt đọc: 342

BT- Quốc kỳ là biểu tượng của một Quốc gia, việc treo cờ Tổ quốc thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí và khát vọng độc lập, tự chủ của một đất nước.

Thời gian qua việc treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ trọng đại của đất nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa, một “phong tục” không thể thiếu của các gia đình người Việt Nam. Hầu hết người dân đã có ý thức tốt nên treo cờ Tổ quốc một cách trang trọng. Ngày Tết Độc lập từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn rực rỡ hẳn lên với rừng cờ đỏ sao vàng, khiến lòng người cũng ngập tràn niềm hân hoan phấn khởi.

Treo cờ Tổ quốc trong ngày lễ - tết. Ảnh minh họa

Ở Bình Thuận, nhiều địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn lắp đặt giá treo cờ bằng sắt (hoặc nhôm) gắn cố định vào tường (hay cổng nhà), với một độ cao và góc ngiêng thống nhất, nên trên nhiều tuyến phố, con đường, cờ treo đều tăm tắp, vừa đẹp mắt lại trang nghiêm, tôn thêm không khí trọng đại ngày lễ - tết cổ truyền của dân tộc.

Nhưng rải rác vẫn còn những nơi, những hộ gia đình chưa hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng cũng như các quy định treo cờ, nên treo cờ Tổ quốc một cách tùy tiện, cẩu thả, thiếu trang nghiêm, thậm chí gây phản cảm. Có nơi treo cờ lộn xộn: treo cao, treo thấp, treo dọc, treo ngang tùy ý; có người treo cờ nơi khuất, tối, vị trí thiếu trang trọng, dưới bảng hiệu quảng cáo, dịch vụ ăn uống; có nhà treo cờ vào cột điện, cành cây, hay ban công; lại có nhà treo cờ... rất kỳ cục: treo cả năm ngoài trời, phơi nắng, phơi mưa, cờ bạc màu, rách bươm, vẫn không chịu hạ xuống thay thế...

Từ năm 2012 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. Trong đó ngoài các quy định chung nhất về thời gian và cách treo cờ Tổ quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quy định rất cụ thể về việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tòa nhà chung cư; treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình; treo cờ Tổ quốc trên các tàu thuyền; treo cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng...

Một số các quy định cấm là:

Sử dụng cờ Tổ quốc không đúng quy định về kích thước, tạo hình.

Sử dụng cờ Tổ quốc đã phai màu, rách, thủng.

Cắm cờ Tổ quốc trên vỉa hè, lối đi.

Treo cờ ở những nơi khuất, tối; treo cờ dưới bảng hiệu, biển quảng cáo kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh, quán bar. Treo cờ dưới những vật dụng kém mỹ quan như màn che, tấm che nắng, che bụi, dây phơi đồ...

Ý thức tự giác treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ - tết của nhân dân đã được nâng cao, nhưng UBND các phường, xã cần quan tâm đúng mức đến việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn biết treo cờ Tổ quốc thế nào cho đúng cách, bởi Quốc kỳ là biểu tượng thiêng liêng của cả đất nước.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Một nét đẹp văn hóa ngày lễ - tết