Huy động mọi nguồn lực để đảm bả
Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo vaccine Covid-19
BTO- Ngày 24/2, Thủ
tướng Nguyễn xuân Phúc đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc
gia về phòng chống Covid-19 đề nghe tình hình kiểm soát dịch bệnh, phương hướng
xử lý trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Y tế
báo cáo đề xuất với Chính phủ về tiến độ mua vaccine trong năm nay. Theo đó, quý
1/2021 là 1,3 triệu liều; quý 2 là 9,5 triệu; quý 3 là 25,9 triệu và quý 4 là
51,1 triệu. Như vậy, nếu theo phương án này thì năm nay, Việt Nam sẽ có khoảng
90 triệu liều vaccine, đảm bảo tiêm cho mọi người dân.
Một tin vui nữa,
đúng 10 giờ sáng ngày 24/2, hơn 117.000 liều vaccine phòng Covid-19 của
AstraZeneca đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Như vậy, lô vaccine phòng
Covid-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu trong tháng 2 này đã về sớm hơn dự
kiến ban đầu.
Thủ tướng khẳng
định, Việt Nam đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng; triển khai
đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch; ngăn chặn cách ly triệt để; chăm sóc và
điều trị tốt; phát hiện sớm và truyền thông hiệu quả. Đồng thời nâng cao tinh
thần cảnh giác và kêu gọi sự ủng hộ của người dân.
Tuy nhiên, dù Chính
phủ đã có những giải pháp rất hiệu quả và kịp thời giúp hạn chế tối đa sự lây
lan trong cộng đồng nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm
ẩn nguy cơ lây lan diện rộng, đòi hỏi chính quyền và ngành y tế phải tiếp tục có
các phương án, giải pháp dài hơi và quyết liệt hơn nữa.
Mặc dù gói hỗ trợ
62.000 tỷ đồng đã được triển khai tới những người trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 nhưng khó khăn vẫn còn tiếp tục khi dịch bệnh quay trở lại. Và
chúng ta lại tiếp tục “cuộc chiến” mới.
Đó là những người
đã sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo, chia lại số khẩu trang hoặc bỏ tiền mua khẩu
trang phát miễn phí. Đặc biệt có cháu bé lấy tiền mừng tuổi của mình để mua khẩu
trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người... Hiếm có bài học giáo dục nào có
tác động lan tỏa tinh thần cộng đồng như thế.
Có nhiều mạnh
thường quân, văn nghệ sĩ đứng ra quyên góp chia sẻ với cộng đồng. Đó là cách thể
hiện lòng tri ân với khán giả, người hâm mộ. Nhiều doanh nghiệp quan tâm chăm lo
chu đáo vì sự an toàn của người lao động cũng là hành động đáng biểu dương, thể
hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.
Thắng lợi bước đầu
này thể hiện ý chí, thống nhất của toàn dân tộc ta trong cuộc chiến chống dịch
bệnh, “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Và hơn lúc
nào hết, chúng ta rất cần nguồn lực tài chính, ý chí, kinh nghiệm để Đảng và Nhà
nước cùng với hệ thống chính trị và toàn dân chung sức, đồng lòng quyết tâm cao
nhất để có đủ liều vaccine đảm bảo cho toàn dân – đó là ưu tiên của Đảng và Nhà
nước luôn đặt vấn đề sức khỏe của người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng
đầu trong việc thực hiện mục tiêu lãnh đạo quản lý kinh tế - xã hội của đất
nước.
Huy động mọi nguồn
lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính, là những việc làm có ý nghĩa không phải
cần đến tuổi tác, thu nhập, trình độ hay địa vị quyết định mà tất cả là xuất
phát từ trái tim. Những lúc khó khăn gai góc nhất là dịp để mỗi người thể hiện
bản sắc của dân tộc, sự đoàn kết “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, tô
điểm cho bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam.
Để làm được
điều đó cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của toàn hệ thống chính trị, các cấp, các
ngành, các tầng lớp trong xã hội.
Tất cả cùng nhau
vun đắp ý thức giữ gìn sự an toàn của cộng đồng; Rất cần tinh thần, ý chí, nguồn
lực của Nhà nước và toàn dân. Những đóng góp đong đầy nghĩa tình này góp phần
xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn, nghĩa tình và nhân ái.
Dụng Văn Duy