2. Đầu tháng 5 này, có dịp ghé thăm những gia đình ở xóm chăn nuôi heo thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi, chúng tôi nhận thấy nhiều chuồng thưa thớt heo thịt, heo con. Chúng tôi gợi ý hỏi thăm anh Nguyễn Văn Lành, người gắn bó với nghề phụ này lâu nay ở đây: “Từ đầu tháng 5 này giá heo hơi ở tỉnh lân cận Đồng Nai thu mua 30.000 đồng/kg, so với trước tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg. Sao anh không tái đàn trở lại?”. Anh Lành nói: “Với giá này, không nuôi khép kín, người nuôi heo thịt đến 1 tạ phải chịu lỗ tiền mỗi con giống gần 1 triệu đồng. Nên bây giờ hầu hết bà con ở đây đều nuôi cầm cự vài con heo còn lại trong chuồng, mua thêm thân chuối và tự túc trồng dây khoai lang sau vườn, làm phụ phẩm cho heo; giảm tối đa đầu vào trong chăn nuôi”. Còn ở các xã Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải của huyện Hàm Tân, số lượng heo ở mỗi hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng không còn nhiều, người nuôi heo vùng nông thôn đã chủ động trữ thêm mì khô, nơi có điều kiện gần ao, hồ, khe, suối dồi dào nguồn nước trong mùa mưa, bà con trồng thêm rau khoai, bắp… làm thức ăn phụ phẩm cho heo, giảm giá thành. Theo nhiều nông dân nuôi heo, hiện nay giá cám thức ăn tổng hợp có giảm chút đỉnh, trong khi các loại chi phí khác cũng còn cao như thuốc thú y, nước tắm rửa heo, vệ sinh chuồng trại; tự túc chăn nuôi khép kín là bài toán cần thiết, trong khi nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp kích cầu để giá heo hơi tăng trở lại.
T.Khoa