Theo dõi trên

Địa phương mạnh, cả nước mạnh

09/06/2020, 09:46 - Lượt đọc: 24

BT- Giọng ca bay bổng từ bài hát của nhạc sĩ Minh Beta: “Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bại corona… Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình, bao nhiêu ân tình. Việt Nam không bỏ ai lại phía sau…”. Âm nhạc tiếp thêm sức mạnh và niềm tự hào dân tộc con Lạc cháu Hồng, làm thổn thức bao trái tim Việt.

Đến thời điểm này, thế giới xấp xỉ 7 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, hơn 400.000 ca tử vong, đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có 329 ca nhiễm, 95% số ca hồi phục, chưa có ca tử vong. Đảng và Nhà nước, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, cuộc chiến phòng chống đại dịch đạt kết quả tốt, Việt Nam đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh. Đến hết tuần đầu tháng 6, hơn 50 ngày liên tục Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng, Tổ quốc dang rộng vòng tay tổ chức hàng chục chuyến bay thương mại đón hàng ngàn công dân từ các quốc gia tâm dịch về nước, theo nguyện vọng. Việt Nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, trở thành một đất nước thân thiện, an toàn.

Báo chí thế giới ca ngợi: “Việt Nam đánh bại virus SARS -CoV-2, đoàn kết và mạnh mẽ, tuyệt vời!”. Thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa chống dịch hiệu quả. Đó là phương châm hành động, là mệnh lệnh của cuộc sống vào lúc này, mà mỗi người Việt Nam yêu nước đang hướng tới.

Tháng 5 và đầu tháng 6, Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương, ban hành các quyết sách khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, đi đôi với chống dịch hiệu quả. Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các bộ trưởng xuống nhiều địa phương, gặp gỡ doanh nhân cùng tháo gỡ khó khăn. Làm việc với ngành công nghiệp không khói, tìm giải pháp kích cầu du lịch nội địa. Làm việc với các tập đoàn kinh tế lắng nghe sự hiến kế; khai mở các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phân định lại các vùng kinh tế; tạo cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cắt băng, tiễn đoàn xe container vận chuyển vải thiều lên xe lửa, ra cảng biển xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, đưa hàng chục ngàn tấn vải thiều về thị trường Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ - kích cầu sức mua nội địa.

Ngày 5/6/2020, Bộ Chính trị ban hành kết luận số 77-KL/TW nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19, chỉ đạo tạo sự thông thoáng, tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp làm giàu; khai thác tối đa thị trường trong nước, phòng ngừa và ứng phó với các bất ổn từ bên ngoài; kích thích phong trào người Việt ưu tiên dùng hàng Việt; triệt để tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và xã hội; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; giảm số lượng, tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra. Tự hào Việt Nam, cả nước ra quân, đoàn kết, đồng lòng tiếp tục chống dịch hiệu quả, khôi phục và phát triển kinh tế.

Đảng bộ, quân và dân Bình Thuận năng động, đổi mới, sáng tạo, giàu tiềm năng và lợi thế, cùng cả nước triển khai các giải pháp quyết liệt khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19. Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là những trụ cột của kinh tế Bình Thuận. Hậu quả của dịch bệnh, của hạn hán gay gắt kéo dài, toàn tỉnh có hơn 12.000 lao động mất việc làm, thôi việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Thực hiện kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, các quyết sách của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhiều ngành kinh tế đã khôi phục hoạt động; ngành du lịch đón hàng chục ngàn lượt khách tắm biển, nghỉ dưỡng, giữ vững hình ảnh: An toàn - Thân thiện - Chất lượng.

Kinh tế các địa phương mạnh, cả nước mạnh. Địa phương thịnh vượng, cả nước sẽ thịnh vượng. Phát huy tiềm năng và lợi thế, phát triển bền vững, Bình Thuận giàu mạnh, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phát triển, thịnh vượng và hùng cường trong tương lai không xa.

TRIÊU DƯƠNG



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Địa phương mạnh, cả nước mạnh