Theo dõi trên

Bình Thuận nỗ lực cùng cả nước gỡ “thẻ vàng”

05/01/2018, 15:57 - Lượt đọc: 48

BTO-  Bản tin sáng của Đài Truyền hình Quốc gia liên tục phát đi thông điệp kêu gọi ngư dân chỉ đánh bắt trong vùng biển của Việt Nam, không xâm phạm vùng biển nước bạn, khi đi đánh bắt xa bờ phải có sổ ghi chép hành trình, tọa độ đánh bắt…

Chế biến hải sản xuất khẩu

Thời hạn 6 tháng- kể từ tháng 10/2017 khi Ủy ban châu Âu (EC) phạt “thẻ vàng” về chống khai thác bất hợp pháp với hải sản Việt Nam- đã trôi qua một nửa. Có nghĩa là đến tháng 4/2018, Việt Nam phải chứng minh đã cải thiện được tình hình để lấy lại “thẻ xanh”, nếu không thì có thể bị EC rút “thẻ đỏ”, đồng nghĩa hải sản Việt Nam bị cấm xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Trong bối cảnh ấy, Bình Thuận (1/9 tỉnh-thành có tàu cá và ngư dân xâm phạm lãnh hải nước ngoài) đang phải nỗ lực cùng cả nước ngăn chặn nạn khai thác bất hợp pháp. Báo chí vừa đưa tin: chính quyền vừa đưa 3 tàu cá ra khỏi danh sách được hỗ trợ khai thác xa bờ, vì chủ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, hoặc có hành vi gian dối hồ sơ đề nghị hỗ trợ (trong đó 1 tàu ở TX La Gi, 2 tàu ở huyện đảo Phú Quý).

Bình Thuận có khoảng 1.575 tàu cá đủ điều kiện hoạt động trên các vùng biển xa. Các năm qua, chính quyền vừa tuyên truyền vừa xử lý, buộc ngư dân ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài, cùng với áp dụng nhiều biện pháp chế tài khác. Nhưng tình hình tàu cá và ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn diễn biến phức tạp, “nóng” nhất ở La Gi, Phan Thiết, Phú Quý. Một số vụ việc nghiêm trọng, nhiều ngư dân, tàu thuyền bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt, tịch thu, gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống ngư dân. Hơn 70 tàu cá đã bị đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ khai thác xa bờ, do vi phạm vùng biển nước ngoài và vi phạm nguồn lợi thủy sản.

Nguyên do xuất phát từ lợi ích kinh tế. Một vụ đánh bắt trộm ở vùng biển nước bạn, nếu trót lọt, lợi nhuận thu về gấp 2-3 lần bình thường. Ở TX La Gi từ năm 2015 đến nay có 30 tàu cá/250 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Tháng 12/2017, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã về làm việc với chính quyền TX La Gi và UBND tỉnh Bình Thuận nhằm đốc thúc triển khai quyết liệt Chỉ thị 689 và Công điện 732 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn và chấm dứt tàu cá và ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Bộ NN-PTNT yêu cầu Bình Thuận đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe. Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu: Trước ngày 30/6/2018 Bình Thuận phải chấm dứt được tàu cá và ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Một kế hoạch hành động Quốc gia chống khai thác bất hợp pháp đang triển khai. Nếu Việt Nam thiếu quyết tâm và hành động quyết liệt sẽ khó thoát khỏi “thẻ vàng”, trường hợp xấu nhất còn dính ‘thẻ đỏ”, khi đó hải sản của ta không chỉ bị EU mà một số thị trường khác trong đó có Mỹ tẩy chay, thiệt hại rất lớn cho cả ngư dân và doanh nghiệp.

Bình Thuận phải nỗ lực cùng cả nước gỡ” thẻ vàng”, chống đánh bắt bất hợp pháp-Đó là một nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền những tháng đầu năm 2018.

Đặng Dũng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận nỗ lực cùng cả nước gỡ “thẻ vàng”