Theo dõi trên

Bộ Y tế nghiêm cấm việc thu tiền tiêm vaccine COVID-19

24/08/2021, 15:27

Qua phản ánh trên phương tiện truyền thông một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ Y tế khẳng định việc làm này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ.

Sáng 24/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Công văn này cho biết qua phản ánh trên phương tiện truyền thông, một số cơ sở tiêm chủng vẫn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ Y tế khẳng định việc làm này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bộ.

Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí, nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng (với bất kỳ hình thực nào).

Đơn vị nào để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, Bộ Y tế đã có công điện về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và khẳng định chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 là hoàn toàn miễn phí. Cơ quan này yêu cầu các đơn vị không thu tiền; không nhận “bồi dưỡng” từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến tiêm chủng và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tính đến sáng 24/8, Việt Nam tiếp nhận khoảng trên 23 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nhiều nguồn khác nhau, trong đó nhiều nhất là vaccine của AstraZeneca.

Minh Khánh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế nghiêm cấm việc thu tiền tiêm vaccine COVID-19